Hàn Quốc thông qua khoản vay 77 triệu USD cho Việt Nam

Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD đối với Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) từ nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF).
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/5, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD đối với Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (tại tỉnh Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (tại tỉnh Nghệ An) từ nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF).

Đây là dự án có tổng mức đầu tư 105 triệu USD, trong đó 77 triệu USD là vốn vay từ quỹ EDCF và 28 triệu USD là vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Dự án nhằm xây dựng các tuyến đê, các công trình thoát nước để giúp ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi và các ngành kinh tế khác trong vùng dự án, đồng thời giúp cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trước đó, đoàn công tác thuộc quỹ EDCF và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã có chuyến khảo sát thực tế và thẩm định dự án tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong thời gian từ ngày 10-14/11/2014 trước khi trình Chính phủ Hàn Quốc phê duyệt.

Cùng với dự án tại Việt Nam, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc cũng đã thông qua các khoản vay từ nguồn vốn EDCF đối với các dự án xây dựng thủy điện Sapien-Senamnoi tại Lào (80,9 triệu USD), hệ thống quản lý an toàn công cộng ở Mozambique (88,8 triệu USD) và hệ thống thông tin liên quan đến giáo dục tại Uzbekistan (32,9 triệu USD).

EDCF là quỹ do Chính phủ Hàn Quốc thành lập từ năm 1987 và hiện do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc quản lý, nhằm cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho các nước nghèo và kém phát triển hơn. Vốn vay EDCF do Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc xem xét quyết định, khác với nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phân bổ và thông qua.

Theo Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2014 nước này đã cung cấp 11.000 tỷ won (khoảng 10 tỷ USD) vốn EDCF và dự kiến trong năm nay sẽ cung cấp tiếp 1.400 tỷ won. Bộ trên hy vọng việc phân bổ nguồn vốn lần này sẽ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nước tiếp nhận và góp phần tăng cường quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và bốn quốc gia trên.


Phạm Duy
(Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.