Hà Nội gắn biển đường Võ Nguyên Giáp vào dịp 10/10

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được gắn biển vào dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô 10/10.

Tại phiên họp HĐND thành phố Hà Nội chiều 9/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được gắn biển vào dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô 10/10/2014. 

Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014 gồm 26 đường, phố thuộc địa bàn 9 quận, huyện. Theo đó, có 19 đường, phố mang tên địa danh; 4 đường, phố mang tên danh nhân; 1 đường phố mang tên di tích lịch sử văn hóa và 2 phố điều chỉnh kéo dài. 

Hà Nội gắn biển đường Võ Nguyên Giáp vào dịp 10/10 ảnh 1

Mô hình tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Võ Nguyên Giáp

Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn) sẽ được đặt tên cho đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, dài 12km, rộng 70-100m; đường Võ Chí Công (thuộc quận Tây Hồ) sẽ được đặt tên cho đoạn đường từ cầu Nhật Tân đi qua Tây Hồ Tây (Bưởi) đến giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, sông Tô Lịch, dài 4,5km, rộng 57,5- 64,5m; đường Võ Văn Kiệt (huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn) cho đoạn từ sân bay Nội Bài đến cầu Thăng Long, dài 12km, rộng 23m...


Nghị quyết cũng điều chỉnh kéo dài 2 tuyến phố: phố Hoàng Cầu (Đống Đa) cho đoạn cuối phố Hoàng Cầu đến ngã tư giao cắt với phố Thái Hà và Yên Lãng (số nhà 220 phố Thái Hà) có chiều dài 559m, rộng 46m; phố Nguyễn Văn Trỗi (quận Hà Đông) cho đoạn từ cuối phố Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao cắt đường 36m phường Mộ Lao có chiều dài 570m, rộng 5,5m.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Đặng Thị Thanh Mai đề xuất ý kiến của cử tri, Hà Nội sớm đặt tuyến phố mang tên Hoàng Sa, Trường Sa. Ý kiến này được HĐND Hà Nội đề nghị UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu để Hà Nội sớm có tuyến phố mang tên hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

XC

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.