Gặp mặt các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả cầu vàng và nữ sinh viên kỹ thuật tiêu biểu

Sáng 27/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp gỡ, tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu về dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước những thành tích của đội ngũ trí thức trẻ đã đạt Giải thưởng, Phần thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh sự nỗ lực của hai cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho đoàn viên, thanh niên và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ; góp phần lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới .

Năm 2017, Giải thưởng Quả cầu vàng được xét trao cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao các đơn vị tổ chức đã sáng tạo trong việc cập nhật các lĩnh vực mới, gắn bó mật thiết với nhu cầu thực tiễn trong cơ cấu trao giải; thể hiện sự chủ động, đi tắt đón đầu nhằm tiếp cận với công nghệ mới trong thời đại 4.0, tạo tiền đề cho giới trẻ có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát huy tài năng.

Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, phần đông đội ngũ trí thức, nhân lực chất lượng cao đều được phát hiện từ nguồn của các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu. Do đó, việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ cơ sở là rất quan trọng, cần thiết, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, phát huy tính sáng tạo của các nhân tài trẻ trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn cần chủ động thực hiện vai trò tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chính sách đối với thanh niên, sinh viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đồng thời, Trung ương Đoàn cần tăng cường tạo đầu mối liên hệ với các tổ chức quốc tế, tìm kiếm, vận động các nguồn hỗ trợ cho tài năng trẻ của Việt Nam để thanh niên, sinh viên Việt Nam có cơ hội đón đầu tri thức; chú trọng cơ chế phát hiện, ươm mầm tài năng; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có chính sách nghiên cứu liên ngành về khoa học.

Đánh giá cao những cố gắng của 29 tài năng trẻ, trong đó đặc biệt có 20 nữ sinh được trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn các tài năng trẻ, các nữ sinh viên kỹ thuật tiêu biểu tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy niềm đam mê nghiên cứu khoa học; thể hiện vai trò của lớp đoàn viên, thanh niên mới trong việc tiếp cận, nâng cao kiến thức, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật được tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các thanh thiếu niên tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ; tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. 

29 cá nhân được nhận Giải thưởng, Phần thưởng lần này được tuyển chọn từ 102 hồ sơ của 28 trường đại học, học viện, 15 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam, Đại học Y Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đảng ủy ngoài nước tại Nhật Bản, Đảng ủy ngoài nước tại Hàn Quốc, Đại sứ quán tại Anh.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam

Chiều 20/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) do Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel-Jelil dẫn đầu nhân Ngày Trẻ em Thế giới 20/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN