Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Bắc Kạn

Ngày 12/11, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Bắc Kạn.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Bắc Kạn ảnh 1

Ngày 12/11/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã biểu dương những kết quả tỉnh Bắc Kạn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và phát triển y tế, giáo dục, bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhằm tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, Bắc Kạn cần tăng cường thu ngân sách, hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư, rút kinh nghiệm trong đầu tư các tuyến đường, công trình trọng điểm; nâng cao chất lượng các gói dịch vụ y tế, bảo hiểm, giáo dục…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải đã báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn. Theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 5,11%; tổng diện tích trồng rừng là 7.229 ha, đạt 113% kế hoạch. Bắc Kạn hiện có 2 xã đạt 19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới, chiếm 1,8%. Năm 2017 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 7 xã nông thôn mới. Bắc Kạn còn nhiều khó khăn với hơn 20.000 hộ nghèo và hơn 10.000 hộ cận nghèo, tỉnh phấn đấu giảm từ 2 - 2,5% hộ nghèo. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng chậm với giá trị ước đạt 901 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn ước đạt 495.000 lượt khách...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Bắc Kạn ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn  Nguyễn Văn Du phát biểu. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Còn theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn  Nguyễn Văn Du: Tỉnh Bắc Kạn mong muốn có cơ chế vốn để đầu tư tuyến đường quốc lộ 3 nối từ Khu công nghiệp Thanh Bình lên TP Bắc Kạn và tuyến đường từ Quân Bình lên hồ Ba Bể. Vì các tuyến đường này đã xuống cấp, đi lại khó khăn, nếu được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số dự án trên địa bàn còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, nên tiến độ thi công chậm. Tỉnh Bắc Kạn tiếp thu những ý kiến đóng góp của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo sát sao, cụ thể hóa các kết luận bằng hành động, đưa Bắc Kạn phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã tặng 12 suất quà cho các gia đình tiêu biểu ở tỉnh Bắc Kạn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đức Hiếu – Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.