Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi đồng bào vùng lũ Hòa Bình

Ngày 18/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thị sát tình hình, chỉ đạo giải quyết hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên đồng bào tại huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi đồng bào vùng lũ Hòa Bình ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thị sát vùng bị sạt lở, lũ quét 

Tại buổi gặp gỡ cán bộ lãnh đạo và nhân dân các xã Đồng Nghê, Đồng Ruộng, trực tiếp thị sát khu vực bị sạt lở, lũ quét, khu chuyển dân tạm thời tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới người dân trong vùng về sự mất mát to lớn của các gia đình có thân nhân bị thiệt mạng, mất tích, mất tài sản do thiên tai thảm họa tác động; chia sẻ những khó khăn của người dân di dân lòng hồ để xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, phục vụ công trình thủy điện quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, tỉnh Hòa Bình tiếp tục kiểm tra, giám sát những chính sách hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ; quyết tâm không để ai bị đói, ốm đau, bệnh tật. Chương trình lương thực phải bảo đảm đầu tiên để người dân có gạo ăn, nước uống, quần áo cho mùa đông sắp tới. Sự đùm bọc cho huyện Đà Bắc lúc này là rất cấp bách, tỉnh Hòa Bình cần mở cuộc phát động, kêu gọi cả nước chung tay giúp đỡ...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi đồng bào vùng lũ Hòa Bình ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tiền hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội cho ba gia đình có người thiệt mạng và mất tích do lũ tại hai xã Đồng Nghê, Đồng Ruộng mỗi suất 5 triệu đồng; 18 hộ nhà ở bị sập hoàn toàn và lũ cuốn trôi, mỗi hộ 2 triệu đồng. Bằng tiền của cá nhân, các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã hỗ trợ huyện Đà Bắc tổng số tiền 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước thiệt hại nghiêm trọng do thiên tại gây ra, tỉnh Hòa Bình đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tham gia chống lũ và khắc phục hậu quả. Trong đó, tỉnh đã huy động 2.393 cán bộ chiến sỹ lực lượng công an, quân đội, dân quân, dự bị động viên; 62 nhà bạt, hơn 100 ô tô, 56 máy xúc, ba xe chuyên dụng, 500 áo phao, 270 rọ thép, 250.000 viên thuốc cloramin B và hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, nước uống...

Hiện, tỉnh Hòa Bình vẫn tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp, các địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân...

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.