Hòa Bình: 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, tính đến 7 giờ ngày 13/10, toàn tỉnh có 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất; trong đó 32 người chết, mất tích (đã tìm thấy 17 thi thể nạn nhân), 9 người bị thương.
Hòa Bình: 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Toàn tỉnh Hòa Bình đã cứu hộ và di dời 990 hộ dân đến nơi an toàn; 100% diện tích lúa, hoa màu đều bị ảnh hưởng (trong đó 10.000 ha bị ngập hoàn toàn); khoảng 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi. Các tuyến đường tỉnh như 229, 12B, 21, 70B, 432, 432B, 433, 435, 438... bị sạt lở, ngập úng cục bộ; nhiều công trình hạ tầng, thủy lợi bị hư hỏng nặng, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã và đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Riêng điểm sạt lở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, lực lượng chức năng huy động khoảng 300 người và máy móc khẩn cấp tham gia cứu hộ, tìm người mất tích. Từ sáng 12/10, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mưa đã giảm, mực nước trên các sông suối dần hạ thấp, các huyện, thành phố đang triển khai đánh giá, đôn đốc công tác khắc phục thiệt hại. Theo ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Công ty Thủy điện Hòa Bình, đến 7 giờ ngày 13/10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đóng toàn bộ 6 cửa xả đáy (trước đó, từ chiều 11/10 nhà máy đã đóng 2 cửa xả); mực nước hồ thượng lưu này đạt mức 115,11m, hạ lưu là 14,66m.
Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.