Đẩy mạnh quan hệ truyền thống Việt Nam–Phần Lan sang hợp tác kinh tế

Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan Van Vapaavouri khẳng định quan hệ truyền thống giữa Phần Lan và Việt Nam đang được mở rộng mạnh mẽ sang hợp tác về kinh tế và thương mại.
Phát biểu trong cuộc tiếp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đang ở thăm ngày 25/9, Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan Van Vapaavouri khẳng định quan hệ truyền thống giữa Phần Lan và Việt Nam đang được mở rộng mạnh mẽ sang hợp tác về kinh tế và thương mại.
Đẩy mạnh quan hệ truyền thống Việt Nam–Phần Lan sang hợp tác kinh tế ảnh 1

Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan Van Vapaavouri (ngoài cùng, bên trái) trong cuộc tiếp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Helsinki.

Theo Bộ trưởng Vapaavouri, quan hệ kinh tế giữa Phần Lan và Việt Nam hiện còn khiêm tốn và hai bên chưa khai thác hết các tiềm năng sẵn có để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trưởng tích cực trong những năm qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ông cũng cho rằng tiềm năng xuất khẩu của Phần Lan sang thị trường Việt Nam và ngược lại là rất lớn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ tin cậy và truyền thống giữa Việt Nam và Phần Lan. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 40 năm qua, Phần Lan đã luôn hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam, đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ phát triển, xoá đói giảm nghèo. Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc nâng quan hệ hợp tác phát triển truyền thống sang hợp tác kinh tế, thương mại phù hợp với nền kinh tế của Việt Nam hiện đang trong quá trình tiến hành đột phá, cơ cấu nền kinh tế từ nay đến năm 2020. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam và Phần Lan hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác và hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau để cùng phát triển hơn nữa. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng Phần Lan tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hỗ trợ về giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực quản lý,… cũng như tham gia vào quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp hiện đang được thực hiện mạng mẽ ở Việt Nam.Năm 2013, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Phần Lan đạt khoảng 229 triệu USD. Tính đến tháng 8/2014, Phần Lan có 9 dự án có hiệu lực với tổng vốn đăng ký 320 triệu USD, đứng thứ 27/101 nước, vùng và lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1973, Phần Lan luôn ủng hộ Việt Nam và đặc biệt „không áp đặt các điều kiện về chính trị trong chính sách viện trợ“ cho Việt Nam. Bên cạnh nguồn viện trợ không hoàn lại, Phần Lan cũng cung cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam và các dự án được Phần Lan hỗ trợ đã mang lại hiệu quả tích cực, được cả hai bên đánh giá cao.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (Phóng viên TTXVN có mặt tại Phần Lan)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.