Việt Nam hợp tác quốc phòng với Belarus, Tây Ban Nha

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Cộng hòa Belarus, ngày 3/12, đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng Belarus.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Cộng hòa Belarus, ngày 3/12, đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng Belarus.


Hai bên ghi nhận Belarus là nước có tiềm năng, thế mạnh về kỹ thuật quân sự trong lĩnh vực phòng không, trinh sát điện tử; Việt Nam và Belarus có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác, trao đổi, trong đó có hợp tác về công nghiệp quốc phòng; hoan nghênh Bộ Quốc phòng Việt Nam và Belarus thống nhất được nhiều biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, nhất là việc Belarus giúp Việt Nam đào tạo học viên quân sự, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai bên bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ quốc phòng và đào tạo học viên quân sự sẽ góp phần tạo động lực mới đưa quan hệ giữa Belarus và Việt Nam phát triển hơn nữa.


Trước đó, đoàn công tác Quốc hội nước ta đã đến thăm Học viện Quốc phòng Belarus và gặp gỡ đại diện hội cựu chuyên gia Belarus đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm chiến tranh. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hi vọng Học viện Quốc phòng Belarus tiếp tục truyền thống hợp tác tốt đẹp, đào tạo giúp Việt Nam đội ngũ sỹ quan chất lượng cao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

* Nhận lời mời của Quốc vụ khanh Quốc phòng Tây Ban Nha, ông Pedro Argüelles Salaverría, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quốc phòng nước ta đã sang thăm, làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha từ ngày 2 đến ngày 4/12.


Sáng 2/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, đoàn đại biểu quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu và đoàn đại biểu quốc phòng Tây Ban Nha do ông Pedro Argüelles Salaverría dẫn đầu, đã tiến hành hội kiến.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị thời gian tới hai bên cần tích cực triển khai hợp tác quốc phòng trên cơ sở nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, trao đổi về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, về rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh, hợp tác về công nghiệp quốc phòng.


Quốc vụ khanh Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết Tây Ban Nha coi việc triển khai Thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã ký với các nước, trong đó có Việt Nam, là một nhiệm vụ quan trọng. Quốc vụ khanh Quốc phòng Tây Ban Nha nhất trí với những nội dung đề xuất của Việt Nam về hợp tác quốc phòng và đề nghị hai bên cần triển khai tích cực trong thời gian tới.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đại biểu quốc phòng nước ta đã thăm một số đơn vị thuộc quân đội Tây Ban Nha.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.