Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam - Colombia

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024, đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại CH Colombia từ ngày 20 - 23/7.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà làm việc Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Colombia Jhon Jairo Roldán Avendaño.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đây là hoạt động đối ngoại trên kênh Nghị viện nhằm triển khai chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó bao gồm việc tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Colombia Jhon Jairo Roldán Avendaño, Chủ tịch Đảng Cộng sản Colombia Jaime Caicedo, Thứ trưởng Thương mại Luis Felipe Quintero, Thứ trưởng Ngoại giao Jorge Rojas Rodrigez, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Jorge Ignacio Zorro Sanchez, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Arturo Bravo, đại điện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Du lịch Colombia (ProColombia) và dự lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo chính phủ và các chính đảng Colombia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chụp ảnh chung với Lãnh đạo Đảng Cộng sản Colombia (PCC).

Phát biểu tại các buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa cơ quan lập pháp cũng như các bộ ngành hữu quan hai nước, qua đó góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Colombia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà nêu rõ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời điểm Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến trường kỳ giành độc lập và đang trong quá trình tái thiết đất nước. Trước đó, hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ Latinh và Colombia, đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Colombia.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng và tích cực trên nhiều mặt mà Colombia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Gustavo Petro, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh Colombia là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Mỹ và mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày một sâu sắc và toàn diện hơn.

Trong buổi tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà và các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Colombia Jhon Jairo Roldán Avendaño nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Colombia, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Jhon Jairo Roldán Avendaño và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà thống nhất rằng, bên cạnh mối quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước là rất lớn và mang tính bổ trợ cho nhau, trong đó bao gồm những lĩnh vực mà hai quốc gia cùng có thế mạnh như than, khoáng sản, năng lượng tái tạọ, các sản phẩm gỗ và da, cũng như cùng phối hợp trong việc hướng tới mục tiêu phát thải ròng vào năm 2050.

Trong khi đó, tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Colombia (PCC) Jaime Caicedo Turiago và ban lãnh đạo PCC, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Colombia, trong đó có PCC, đồng thời chúc mừng những đóng góp tích cực của PCC trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Colombia trên cương vị là một chính đảng trong liên minh cầm quyền.

Về phần mình, Chủ tịch PCC Jaime Cayedo Turiago bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, coi chuyến thăm của đoàn là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng nói riêng và hai nhà nước nói chung.

Ngưỡng mộ, đánh giá cao kết quả to lớn Việt Nam đã đạt được trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo PCC mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tin về Đảng PCC và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Colombia, các lãnh đạo Đảng PCC nhấn mạnh nhờ tinh thần đoàn kết, lần đầu tiên ở Colombia có lực lượng cánh tả cầm quyền sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 của Liên minh Hiệp ước Lịch sử (Pacto Histórico por Colombia) mà PCC là thành viên.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà (phải) trao quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Thương mại Colombia Luis Felipe Quintero.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Arturo Bravo và đại điện ProColombia, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy việc cụ thể hóa Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại - đầu tư và công nghiệp giữa hai nước được ký hồi tháng 9/2023, đồng thời duy trì thực hiện cơ chế Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam - Colombia.

Bên cạnh đó, sau khi trao đổi, hai bên cũng thống nhất sẽ tập trung vào việc tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, bao gồm phát triển sản xuất và ứng dụng năng lượng tái tạo, khai thác các loại khoáng sản thiết yếu, du lịch bền vững, các sản phẩm gỗ, chăn nuôi và da. Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại song phương đạt 790 triệu USD trong năm 2023, tăng gấp đôi trong vòng 5 năm kể từ năm 2018, đưa Colombia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã tham dự lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Colombia, tham dự tọa đàm về chủ đề “45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Colombia, thành tựu và triển vọng”, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia và gặp gỡ cộng đồng người Việt hiện đang học tập và công tác tại nước sở tại.

Tin, ảnh: Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.