Quan hệ Việt Nam - Colombia ngày càng đi vào thực chất

Tối 22/7 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Colombia tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Colombia.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại buổi lễ. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Jorge Rojas Rodrigez, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Jorge Ignacio Zorro Sanchez, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Arturo Bravo cùng đại diện các bộ ngành hữu quan Colombia.

Bắt đầu buổi lễ được tổ chức tại Học viện Ngoại giao Colombia, thủ đô Bogota. Thay mặt Chính phủ Colombia, Thứ trưởng Ngoại giao Jorge Rojas Rodrigez gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đánh giá cao các đóng góp to lớn của Tổng Bí thư trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các đại biểu và khách mời đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia Vũ Trung Mỹ gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Colombia đã chia buồn với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, vượt qua cách biệt về địa lý, mối nhân duyên giữa Việt Nam - Colombia đã được khởi nguồn từ sớm trong quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, năm 1912 Người đã từng dừng chân tại đảo Martinique thuộc vùng Caribe và một số quốc gia Nam Mỹ. Đây chính là nền tảng để Bác Hồ gieo những hạt giống đầu tiên cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh, trong đó có Colombia.

Mối nhân duyên này được tiếp nối trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước khi người dân Mỹ Latinh, trong đó có nhân dân Colombia, đã tổ chức các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, cũng như luôn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần hình thành mặt trận nhân dân trên toàn thế giới ủng hộ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Colombia Jorge Rojas. 

Mối nhân duyên này sau đó còn được diễn giải bằng ngôn ngữ qua thiên phóng sự "Việt Nam nhìn từ bên trong - Vietnam por dentro" của đại văn hào Colombia Gabriel Garcia Marquez sau chuyến thăm Việt Nam năm 1979, thời điểm mà Việt Nam đang trong giai đoạn khắc phục những hậu quả nặng nề sau 2 cuộc chiến giành độc lập. Phóng sự của nhà văn Gabriel Garcia Marquez, đồng thời là tác giả của tiểu thuyết kinh điển "Trăm năm cô đơn" đã là nguồn cổ vũ rất lớn đối với người dân Việt Nam trong những thời khắc khó khăn.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, dựa trên những nền tảng mang tính biểu tượng đó đó, trải qua 45 năm phát triển, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường và đi vào thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác thương mại - kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương đạt 790 triệu USD trong năm 2023, tăng gấp đôi trong vòng 5 năm kể từ năm 2018, đưa Colombia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Jorge Rojas Rodrigez bày tỏ sự vui trước sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương những năm qua, nhất là trong bối cảnh hai bên đã và đang phối hợp và duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và cơ chế hợp tác liên khu vực như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), hợp tác giữa ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương (Pacific Alliance). Việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực là minh chứng rõ nét cho quan hệ thương mại song phương đang ngày càng được củng cố và tăng cường.

Chú thích ảnh
Triển lãm ảnh với chủ đề Đất nước - Con người Việt Nam tại buổi lễ. 

Bày tỏ sự khâm phục trước sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Thứ trưởng Ngoại giao Colombia nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, trước đó Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Colombia tổ chức tọa đàm về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Colombia, thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và sinh viên, đồng thời tổ chức triển lãm ảnh nhằm nhằm giới thiệu những nét đẹp về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Tin, ảnh: Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.