Đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' bắt cướp

UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

Bên lề phiên họp Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình và ủng hộ với đề xuất của TP Hồ Chí Minh về việc công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.  

Đồng tình với đề xuất này, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau), Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, đề xuất của TP Hồ Chí Minh là hợp lý. Tuy nhiên, phải tính toán lại những quy định cụ thể về việc phong tặng liệt sĩ đối với các trường hợp này, phải có cơ sở pháp lý nếu không sẽ gặp khó khăn. 

"Tôi nghĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần rà soát lại những quy định này. Nếu không trái với quy định của pháp luật, tôi rất ủng hộ đề xuất này", đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho biết.
Đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' bắt cướp ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận cũng cho rằng, về khía cạnh pháp luật cần xem xét, điều chỉnh để có thể tôn vinh kịp thời đối với những trường hợp tương tự, khuyến khích người dân tham gia phong trào phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, việc trấn áp các đối tượng, nhóm tội phạm phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, không chỉ đơn thuần là công việc của người dân hay các hiệp sĩ. Liên quan đến vấn đề này, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đã nhận được đề xuất công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam. Qua sự việc liên quan đến 2 "hiệp sĩ" đường phố, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, xã hội cần phải tôn vinh, tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển mô hình này các hiệp sĩ cần phải được trang bị kỹ năng, điều kiện để hoạt động. Việc tôn vinh phải căn cứ vào các quy định pháp luật của Nhà nước. Về đề nghị của TP Hồ Chí Minh, Bộ đang giao cho đơn vị chức năng đối chiếu các quy định, đủ điều kiện thì sẽ công nhận.Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sỹ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam. Trước đó, ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ gồm 7 người đi xe máy trên đường, phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo. Khi phát hiện đối tượng dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe Honda SH, nhóm "hiệp sĩ" ập vào khống chế và bị đối tượng dùng dao đâm. Hai “hiệp sỹ” Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, quê ở tỉnh Đồng Nai) đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.