TP Hồ Chí Minh đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ'

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho hai “hiệp sĩ đường phố” bị đâm tử vong khi tham gia bắt cướp vào tối 13/5 tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Hai “hiệp sĩ đường phố” tử vong được UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị công nhận liệt sĩ là ông Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), thuộc Câu lạc bộ hiệp sĩ tự nguyện quận Tân Bình.

 TP Hồ Chí Minh đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ' ảnh 1

Hiện trường vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm tử vong vào tối 13/5.

Văn bản của UBND Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ: Việc làm của các “hiệp sĩ đường phố” là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội ở thành phố trong nhiều năm qua.

Như Báo Tin tức đưa tin, tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình đã theo dõi, vây bắt nhóm trộm xe SH trên đường Cách mạng Tháng 8 (quận 3) bị các đối tượng dùng dao tự chế tấn công khiến “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong cùng 3 người khác bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án này, chiều 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Tài (tức Tài Mụn, 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) can tội “trộm cắp tài sản”, “giết người” và Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.