Canada muốn Việt Nam cân nhắc tham gia sáng kiến về định giá carbon

Ngày 14/6, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Catherine Stewart, Đại sứ về biến đổi khí hậu của Canada.

Chú thích ảnh
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang, và bà Catherine Stewart, Đại sứ về biến đổi khí hậu của Canada. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn thông tin của bà Catherine Stewart, bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả và toàn diện giữa Việt Nam và Canada nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ khẳng định cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP-26 về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và chuyển đổi năng lượng.

Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ của Canada, một trong những đối tác quốc tế cùng Việt Nam thiết lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng (JETP) và mong muốn tăng cường hợp tác với Canada trong thời gian tới về tài chính, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Về phần mình, bà Catherine Stewart đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong thời gian qua. Bà cho biết Canada đang muốn thúc đẩy sáng kiến về định giá carbon toàn cầu và mong muốn Việt Nam cân nhắc tham gia.

Đây là sáng kiến được Chính phủ Canada đưa ra nhằm tạo lập một diễn đàn để các nước đã thiết lập thị trường carbon cũng như các nước quan tâm đến vấn đề này trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu 60% lượng carbon phát thải trên toàn cầu được định giá vào năm 2030.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Thách thức phát triển lớn nhất của Việt Nam là biến đổi khí hậu
Thách thức phát triển lớn nhất của Việt Nam là biến đổi khí hậu

Theo ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế Cao cấp của UNDP, thách thức phát triển lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là biến đổi khí hậu. Là một quốc gia có đường bờ biển dài và hai vùng đồng bằng thấp, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dễ tổn thương nhất trước tình trạng nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN