Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia

Nhân dịp thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4, chiều 12/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Thủ tướng Albanese hoan nghênh Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Australia lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao; đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn có ý nghĩa quan trọng,  cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong tháng 6 vừa qua tạo những động lực mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Australia.

Thủ tướng Australia bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam trước đây; chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội ngày nay; vai trò và vị thế ngày càng tăng ở khu vực; khẳng định Chính phủ Công đảng của Australia và cá nhân ông luôn coi Việt Nam là bạn, là đối tác quan trọng trong ASEAN và khu vực, đồng thời luôn chú trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng thắng lợi của Công đảng và cá nhân Thủ tướng Albanese trong cuộc Tổng tuyển cử Australia vừa qua và các thành tựu chính quyền Công đảng đạt được trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Bộ trưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Anthony Albanese. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Australia đã hỗ trợ Việt Nam 22,2 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế từ đầu đại dịch COVID-19 tới nay, không chỉ góp phần giúp Việt Nam kiểm soát dịch mà còn sớm mở của, phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị được củng cố; quan hệ kinh tế - thương mại được mở rộng, đặc biệt là kim ngạch 2 chiều đã vượt mốc 10 tỷ USD, các lĩnh vực khác như an ninh – quốc phòng, văn hoá – giáo dục, giao lưu nhân dân đều được tăng cường…

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Australia và Thủ tướng Albanese tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới như năng lượng mới và ứng phó biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam thực hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai bên cần tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc tổ chức các chuyến thăm cấp cao, các hoạt động văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân…

Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng và chính phủ mới do ông đứng đầu, khẳng định ủng hộ các đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và bày tỏ tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam- Australia lần thứ 4 sẽ thành công tốt đẹp, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Australia – ASEAN phát triển sâu rộng.

Nguyễn Minh - Diệu Linh - Văn Linh (TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Quốc vương Brunei Darussalam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Quốc vương Brunei Darussalam

Nhân dịp thăm chính thức Brunei Darussalam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei, chiều 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah tại Hoàng cung Istana Nurul Iman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN