Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Đức

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 24/4 đã kêu gọi Ankara và Berlin đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo ở Budapest, Hungary. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan bày tỏ “mong muốn loại bỏ hoàn toàn những hạn chế mà chúng tôi gặp phải trong ngành công nghiệp quốc phòng khỏi chương trình nghị sự”. Ông “hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Đức sẽ thảo luận về các dự án sản xuất chung, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng”.

Kể từ năm 2016, Đức đã thực hiện chính sách hạn chế chặt chẽ đối với các hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là sau chiến dịch tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin, miền Bắc Syria, nhằm vào các nhóm dân quân người Kurd.

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng thương mại song phương từ mức 50 tỷ USD hiện nay lên 60 tỷ USD. Ông Erdogan chia sẻ: “Về phương diện này, tôi đặc biệt coi trọng chính sách tăng cường đầu tư lẫn nhau”.

Về phần mình, Tổng thống Steinmeier đánh giá Đức và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia “không thể thiếu nhau” và thực sự “cần nhau”. Ông đề nghị hai bên “coi trọng và tạo động lực cho mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Đức”.

Đề cập đến những diễn biến gần đây ở Gaza, Tổng thống Steinmeier kêu gọi “cải thiện tình hình nhân đạo” ở vùng lãnh thổ của Palestine. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng nếu không có giải pháp chính trị dành cho Palestine thì sẽ không có hòa bình cho Israel trong trung và dài hạn. Tổng thống Steinmeier quả quyết: “Giải pháp chính trị này chỉ có thể dựa trên giải pháp hai nhà nước”.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.