Hạ viện Séc chính thức phê chuẩn Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Hạ viện CH Séc ngày 19/7 đã thông qua Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) giữa nước này và Mỹ.
Chú thích ảnh
Một phiên họp Quốc hội CH Séc ở Prague. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau cuộc tranh luận kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi, Hạ viện CH Séc đã tiến hành bỏ phiếu thông qua, với kết quả 115 Hạ nghị sĩ bỏ phiếu tán thành trong tổng số 144 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Chỉ có 18 nghị sĩ bỏ phiếu chống, gồm 14 thành viên thuộc đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD) và 4 nghị sỹ thuộc Phong trào ANO đối lập.

Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Jana Cernochova nhấn mạnh DCA sẽ mang lại cho nước này một sự đảm bảo an ninh nữa và điều này rất quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh hiện nay.

DCA vừa được Hạ viện Séc thông qua dài khoảng 40 trang, trong đó đề cập đến nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề có thể liên quan đến khả năng hiện diện của quân đội Mỹ hoặc sự hợp tác của lực lượng vũ trang hai quốc gia trên lãnh thổ CH Séc.

Ngay khi các Hạ nghị sĩ còn đang trong quá trình tranh luận trước khi bỏ phiếu thông qua, hàng chục người đã tụ tập biểu tình tại khu vực phía trước tòa nhà Hạ viện để phản đối DCA.

Do đã được Thượng viện thông qua trong tuần trước, DCA sẽ sớm được đệ trình lên Tổng thống Petr Pavel để xem xét ký ban hành.

Ngọc Long - Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.