Mỹ, Ấn Độ tìm kiếm cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 21/3 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực tiến tới thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa các lực lượng không quân hai nước.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra gần một năm sau khi hai nước công bố Sáng kiến về công nghệ quan trọng và mới nổi (ICET) nhằm mở rộng quan hệ đối tác công nghệ chiến lược song phương và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu trong cuộc hội đàm tại New Delhi với các quan chức cấp cao nước chủ nhà nhằm tăng cường quan hệ song phương và xác định các lĩnh vực hợp tác, ông Kendall cho biết có rất nhiều lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác cùng nhau như không gian, công nghệ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), máy bay chiến đấu và công nghệ động cơ. Theo ông Kendall, nhà sản xuất động cơ Mỹ General Electric (GE) đang nghiên cứu khả năng sản xuất động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu do Ấn Độ chế tạo. Ông nhấn mạnh việc GE cung cấp công nghệ động cơ là một bước đột phá, đồng thời hy vọng hai bên có thể phối hợp với nhau trong vấn đề này.

Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar xác nhận hai bên đã thảo luận về kịch bản chiến lược toàn cầu và những cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Mỹ.

Ấn Độ và Mỹ đã ký 4 thỏa thuận lớn để tăng cường hợp tác quốc phòng, gồm Thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản (BECA), Thỏa thuận tương thích và bảo mật thông tin liên lạc (COMCASA), Bản ghi nhớ thỏa thuận trao đổi hậu cần (LEMOA) và Thỏa thuận chung về bảo mật thông tin quân sự (GSOMIA).

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.