Thị trường vàng yên ắng dù đồng bạc xanh tăng mạnh

Giá vàng trên thị trường châu Á gần như không đổi trong chiều 7/9, khi đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2023, nhờ thông tin tốt từ lĩnh vực dịch vụ của Mỹ thúc đẩy.
Chú thích ảnh
Vàng tại một tiệm kim hoàn ở Meyrin, gần Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay (7/9) giá vàng giao ngay vẫn giữ ở mức 1.917,50 USD/ounce. Trong khi, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1%, xuống còn 1.942,20 USD/ounce.

Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất tính từ ngày 16/3 và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng sau khi dữ liệu ngành dịch vụ Mỹ được công bố cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến.

Tại cường quốc lớn nhất thế giới, áp lực lạm phát vẫn còn tương đối lớn. Giám đốc điều hành OCBC, Christopher Wong, nhận định mặc dù nhiều ý kiến cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn tất chu trình thắt chặt tiền tệ hiện tại, nhưng chưa có bất cứ chắc chắn nào về triển vọng lãi suất trong tương lai.

Chuyên gia Wong nói giá vàng có thể tiếp tục nằm ở ngưỡng thấp cho đến khi chính sách xoay trục ôn hòa của Fed xuất hiện. Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, Susan Collins, ngày 6/9, kêu gọi Fed thực hiện các bước chính sách tiền tệ tiếp theo một cách cẩn trọng, đồng thời khẳng định các dữ liệu mới cho thấy hiệu quả của chính sách tiền tệ trong việc kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Báo cáo của Fed ngày 6/9 cho biết tăng trưởng kinh tế của Mỹ ở mức khiêm tốn, trong bối cảnh thị trường lao động hạ nhiệt và áp lực lạm phát chậm lại trong tháng Bảy và tháng Tám.

Một số nhà hoạch định chính sách toàn cầu dự báo tốc độ tăng trưởng yếu đi của Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, sẽ khiến nhu cầu đối với vàng sụt giảm.

Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của nước này, trong tháng 8/2023, đã giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 7,3%.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 0,5% xuống còn 23,08 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,4% xuống 905,36 USD/ounce và giá palladium giảm 1,1% xuống 1.201,73 USD/ounce.

Tại Việt Nam, trong chiều 7/9, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 67,95 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.