Mua, bán xăng tại một điểm kinh doanh của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 487 đồng (2,5%) lên mức 19.947 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 221 đồng (1,1%) lên mức 20.311 đồng/lít.
Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ tiếp tục có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa có thể giảm 1,6% về mức 17.534 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,5% về mức 17.632 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,5% về mức 15.039 đồng/kg, còn. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trên thị trường thế giới, trong phiên ngày 26/8, giá dầu Brent giảm 2,3%, xuống còn 67,22 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 2,4%, xuống còn 63,25 USD/thùng. Đây là mức giảm cao nhất trong gần ba tuần khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến xung quanh thuế quan của Mỹ, xung đột tại Ukraine và khả năng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga.
Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty dịch vụ dầu khí PVM Oil Associates, những bất ổn trên thị trường dầu mỏ do xung đột ở Ukraine và cuộc chiến thuế quan gây ra đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Theo đó, giá dầu Brent có thể dao động trong khoảng 65-74 USD/thùng trong tương lai gần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình trong hai tuần tới. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.