Trung Quốc mở rộng sử dụng đồng NDT tại thị trường nước ngoài

Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng sự hiện diện toàn cầu của đồng nhân dân tệ (NDT) thông qua việc củng cố cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới và thanh toán bù trừ tại thị trường nước ngoài theo một kế hoạch 5 năm mới.
Chú thích ảnh
Đồng NDT tại một ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương của nước này) cho biết họ vừa ban hành kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác cải cách và phát triển trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030). Kế hoạch này tái khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng NDT, mở rộng việc sử dụng đồng tiền này trong thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các thị trường NDT nước ngoài. PBoC kêu gọi hoàn thiện hệ thống thanh toán xuyên biên giới toàn diện và đa tầng sử dụng đồng NDT.
 
PBoC cũng đã công bố quyết định ủy quyền cho Deutsche Bank làm ngân hàng thanh toán bù trừ NDT tại Frankfurt, đưa ngân hàng này trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại châu Âu nhận được sự chỉ định này.
 
Deutsche Bank cho biết việc được chỉ định này sẽ cho phép họ cung cấp cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp châu Âu các dịch vụ thanh toán bù trừ và quyết toán trực tiếp, khép kín đối với các giao dịch NDT xuyên biên giới, đóng vai trò như một cầu nối tại địa phương cho các hệ thống thanh toán của Trung Quốc.
 
Ngoài ra, việc chỉ định này sẽ tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng thanh toán bù trừ NDT trên khắp châu Âu, nâng cao hiệu quả luân chuyển dòng vốn NDT và tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp tiếp cận nguồn thanh khoản NDT nước ngoài đáng tin cậy.
 
Theo công cụ theo dõi tiền tệ toàn cầu của SWIFT, đồng NDT đã vươn lên vị trí thứ năm trong số các loại tiền tệ thanh toán được sử dụng nhiều nhất thế giới xét về giá trị giao dịch vào tháng 6, tăng từ vị trí thứ sáu trong tháng 5. Tỷ trọng của đồng tiền này trong thanh toán toàn cầu đã tăng lên mức 3,1% so với 2,75% của tháng trước đó. Đồng NDT cũng duy trì vị trí là loại tiền tệ được sử dụng nhiều thứ hai thế giới trong lĩnh vực tài trợ thương mại vào tháng 6, chỉ sau đồng USD, với thị phần tăng từ 7% trong tháng 5 lên 8%.
 
Cũng theo báo cáo này, 5 thị trường NDT hàng đầu bên ngoài Trung Quốc đại lục xét về thị phần trong tháng 6 lần lượt là Hong Kong (75,9%), Anh (6,84%), Singapore (3,6%), Mỹ (3,13%) và Pháp (2,02%).
 
Ngân hàng DBS của Singapore đang ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại bằng đồng NDT, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường quan hệ thương mại với phần còn lại của châu Á và phạm vi sử dụng đồng NDT trên thế giới ngày càng mở rộng.
 
Giá trị giao dịch trung bình hằng ngày của Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) Trung Quốc đã tăng từ khoảng 680 tỷ NDT (100,8 tỷ USD) năm 2025 lên mức xấp xỉ 830 tỷ NDT vào tháng 6.
 
Một lãnh đạo của Ngân hàng DBS nhận định điều này cho thấy rõ ràng rằng đồng NDT đang được sử dụng nhiều hơn để thanh toán cho các đối tác tại Trung Quốc.
 
Nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình quốc tế hóa đồng NDT, PBoC cho biết tại một hội nghị công tác vào ngày 1/8 rằng họ sẽ tích cực và thận trọng triển khai các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương cũng như hợp tác về thanh toán bằng nội tệ.
 
Tính đến cuối năm 2025, PBoC đã ký kết các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tiền tệ của 32 quốc gia và khu vực, với tổng giá trị vượt 4,5 nghìn tỷ NDT.

Hải Yến - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất

Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams ngày 29/9 nhận định, Fed chưa cần phải "gấp rút" nâng lãi suất. Mặc dù vậy, ông cho rằng, Fed có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay.

Giá dầu tăng gây sức ép lên thị trường trái phiếu Mỹ

Giá dầu tăng gây sức ép lên thị trường trái phiếu Mỹ

Theo tờ Financial Times, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đang chịu sức ép bán tháo mạnh trong bối cảnh giá dầu tăng cao do xung đột Mỹ-Iran, khiến mối liên hệ giữa giá năng lượng, lạm phát và chi phí vay mượn toàn cầu trở nên rõ nét nhất kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990.