Thị trường 'xanh vỏ đỏ lòng', cổ phiếu trụ kéo VN-Index đi lên

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm dù sắc đỏ lan rộng. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu vốn hóa hàng đầu VIC của tập đoàn Vingroup.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu - minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, rổ cổ phếu VN30 có 16 mã tăng, 11 mã giảm và 3 mã đi ngang. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC lại tăng kịch trần, là động lực lớn nhất giúp thị trường tăng điểm. Cùng đó, VNM tăng 1,42%, SSI tăng 1,36%. Các mã còn lại có mức tăng và giảm không lớn. Tại nhóm Vingroup, ngoài VIC tăng kịch trần, VPL cũng tăng 2,02%, VHM tăng 0,47%.

Thực tế cho thấy, chỉ số đi lên nhưng về tổng thể sự đi lên này không mấy lành mạnh khi chỉ dựa vào một vài mã vốn hóa lớn hàng đầu. Cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế. Cổ phiếu dầu khí chỉ còn PLX và POS tăng nhẹ, các mã PVC, PVD, POS, PVS, BSR, PVD, OIL ở chiều giảm giá. Các nhóm cổ phiếu còn lại chủ yếu diễn biến phân hóa với sắc xanh và đỏ đan xen.

Cuối phiên giao dịch sáng 8/12, VN-Index tăng 14,17 điểm lên 1.755,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 279,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 8091,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 200 mã giảm giá và 54 mã đi ngang.

HNX-Index giảm 0,59 điểm xuống 260,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 19,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 423,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 57 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,55 điểm xuống 119,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 13,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 188 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 75 mã đi ngang.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.