VN-Index vượt xa mốc 1.700 điểm, trở lại đỉnh 6 tuần

Phiên giao dịch ngày 2/12 ghi nhận một diễn biến bất ngờ khi VN-Index đảo chiều tăng mạnh vào những phút cuối, chốt phiên trên 1.717 điểm, tăng 15,39 điểm so với phiên trước, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp thị trường đi lên và trở lại vùng cao nhất trong hơn 6 tuần qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Thị trường mở cửa phiên ngày 2/12 trong sắc xanh nhưng nhanh chóng bị kéo xuống dưới tham chiếu. Phiên sáng, áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC của Vingroup, khiến chỉ số lùi về dưới mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều, lực cầu dần xuất hiện, VN-Index được kéo lên tham chiếu và có lúc tiệm cận 1.720 điểm, trước khi giằng co trong phiên ATC (diễn ra trong 15 phút cuối cùng của phiên giao dịch).

VIC tiếp tục là nhân tố dẫn dắt thị trường khi phục hồi mạnh trong phiên chiều, đóng cửa ở 275.000 đồng, tăng 1,9% và đạt thanh khoản cao nhất sàn với gần 1.105 tỷ đồng. Sự bứt phá của các vốn hóa lớn đầu ngành khác cũng góp phần nâng VN-Index.

Nhóm công nghiệp hôm nay là đầu tàu với mức tăng mạnh trong phiên của nhiều cổ phiếu. VJC, GEE, PC1, TLG ghi nhận mức tăng từ 6% đến tăng trần.

Ở nhóm tiêu dùng, SAB bật tăng trần mạnh. Một số mã khác cũng duy trì đà tăng tuy không quá mạnh. VNM, MCH, HAG, BAF… đồng loạt tăng nhẹ.

Khối ngoại quay lại mua ròng đáng kể với tổng giá trị hơn 650 tỷ đồng trên toàn thị trường, nổi bật là VJC (224 tỷ), VIC (149 tỷ), TCB (131 tỷ), MBB (124 tỷ) và VNM (113 tỷ). Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 13 tỷ đồng, trong khi UPCOM mua ròng gần 28 tỷ đồng.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 22.394 tỷ đồng, HNX hơn 1.390 tỷ và UPCOM khoảng 536 tỷ đồng. Phiên hôm nay ghi nhận 144 mã tăng giá, 149 mã giảm và 66 mã đi ngang trên sàn HOSE, phản ánh sự “xanh vỏ, đỏ lòng” nhưng lực cầu đã dần chiếm ưu thế.

Diễn biến đảo chiều thành công của VN-Index cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã vững hơn, lực cầu tại các cổ phiếu trụ mạnh, đặc biệt là VIC, đang hỗ trợ thị trường duy trì xu hướng tăng. Nếu dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm bluechip và khối ngoại duy trì mua ròng, thị trường có khả năng giữ nhịp tăng trong những phiên tới, hướng tới mốc kháng cự 1.720 - 1.730 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.