Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất hơn một tuần

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Thị trường kỳ vọng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được giải quyết sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đang có các cuộc đàm phán "tích cực".
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 14 giờ 39 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,75 USD, tương đương 1,98%, xuống còn 86,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 1,26 USD, tương đương 1,53%, xuống 81,35 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Dù lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp, thị trường kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện nhờ các cuộc thảo luận mới giữa Oman và Iran”. Oman đã đề xuất cơ chế khu vực chung để quản lý eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Trong khi đó, lượng tàu qua eo biển Bab el-Mandeb ngày 27/7 tăng lên 28 chuyến, mức cao nhất trong bốn ngày, nhưng lưu lượng tàu qua Hormuz vẫn ở mức thấp. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở khu vực Biển Đỏ vẫn hiện hữu do các sự cố liên quan đến an ninh hàng hải và hạ tầng dầu khí.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm nay nếu eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn trong quý IV/2026. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho rằng các gián đoạn tại Biển Đỏ và nguy cơ tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia vẫn có thể đẩy giá dầu tăng trở lại. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến trong khu vực để đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Vân Anh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.