Thị trường tiền điện tử 'chìm' trong sắc đỏ

Trong phiên đầu tuần, thị trường tiền điện tử "chìm" trong sắc đỏ với hầu hết các loại tiền điện tử đều giảm giá. 
Chú thích ảnh
Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Bitcoin, đồng tiền lớn nhất trong thị trường tiền điện tử, đã giảm xuống mức thấp 18.990 USD song sau đó đã phục hồi lên trên 19.000 USD. Theo trang web chuyên cung cấp dữ liệu tiền điện tử CoinMarketCap (CMC), bitcoin đã tăng lên 19.177 USD và giá trị vốn hóa thị trường đạt 364 tỷ USD.

Trong khi đó, đồng Ether giảm 0,86% trong 24 giờ qua và giá đồng tiền này đứng ở mức 1,054 USD, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 127,9 tỷ USD. 

XRP của Ripple đã tăng 2% trong 24 giờ qua và giá của 1 XRP đứng ở mức 0,31 USD. XRP được xếp hạng là tiền điện tử lớn thứ 7 theo CMC với giá trị vốn hóa thị trường đứng ở mức 15,4 tỷ USD.

Các đồng tiền điện tử giảm nhiều nhất bao gồm Polygon giảm 5,6% trong 24 giờ qua, tiếp theo là ApeCoin  mất 3% và Uniswap mất 2,2%. Giá của những đồng tiền điện tử trên lần lượt ở mức 0,45 USD, 4,45 USD và 4,75 USD.

Bitcoin vừa kết thúc tháng tồi tệ nhất lịch sử khi mất hơn 38% giá trị vào tháng 6/2022. Trong khi Ether cũng kết thúc với mức giảm khoảng 47%.
 
Sự sụt giảm trong tháng 6/2022 là mức tồi tệ nhất đối với bitcoin từ khi đồng tiền điện tử này lần đầu tiên xuất hiện trên các sàn giao dịch vào năm 2010. Hơn 2.000 tỷ USD giá trị đã bị xóa khỏi thị trường tiền điện tử chỉ trong vài tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhà giao dịch bán lẻ đặt cược lớn vào các dự án tiền điện tử. 

Mặc dù sự sụt giảm trên thị trường tài sản kỹ thuật số một phần do giới đầu tư tháo chạy khỏi các kênh nhiều rủi ro, niềm tin vào thị trường tiền điện tử cũng đã bị rung chuyển trong những tuần gần đây khi một số công ty lớn trong ngành đối mặt với cuộc khủng hoảng khả năng thanh toán.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.