Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 19/1

Tâm lý lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và việc tiêm chủng vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã “lấn át” những lo ngại số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, qua đó giúp hầu hết thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong ngày 19/1.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,4% lên 28.633,46 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cộng thêm 2,7% lên 29.642,28 điểm, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 5/2019 nhờ dòng tiền từ Trung Quốc đại lục, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,8% xuống 3.566,38 điểm.

Chứng khoán Seoul tăng 2%, còn chứng khoán Sydney, Mumbai, và Bangkok đều tăng hơn 1%, và chứng khoán Singapore và Wellington tăng nhẹ. Tuy nhiên, chứng khoán Manila và Jakarta giảm.

Các thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ phiên 18/1 song phần lớn nhà đầu tư trong tâm trạng lạc quan trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và triển khai các biện pháp kích thích nền kinh tế.

Mặc dù lễ nhậm chức vào ngày 20/1 của ông Joe Biden là một sự kiện quan trọng trong tuần này, song các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao phiên điều trần của của bà Janet Yellen, người được chỉ định trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ trước Thượng viện, mà dự kiến sẽ trao cho các nhà lập pháp cơ hội để thông qua đề xuất về gói kích thích khổng lồ của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tại thị trường trong nước, khép phiên này, chỉ số VN-Index giảm 5,11% xuống 1.131 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,81% xuống 224,02 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.