Chỉ số chứng khoán châu Á- Thái Bình Dương tăng cao kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1, nhiều chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng lên mức cao kỷ lục và chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong hơn 30 năm trong bối cảnh nhà đầu tư hy vọng kinh tế thế giới sẽ phục hồi trong năm nay bất chấp số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng và bất ổn chính trị tại Mỹ hiện nay.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) tăng cao kỷ lục với 1,56%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc khép phiên tăng 3,97% lên 3.152,18 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,05%. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,3% xuống 5.495,43 điểm, còn chỉ số tổng hợp Thượng Hải rớt 0,2% xuống 3.570,11 điểm.

Trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 chốt phiên tăng 2,36% lên 28.139,03 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 8/8/1990. Chỉ số Topix mở rộng tăng 1,57% lên 1.854,94 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, nhiều chỉ số chứng khoán châu Âu cũng tăng lên mức cao. Vào khoảng 8h GMT (15h giờ Việt Nam), chỉ số STOXX 600 châu Âu tăng 0,7%. Chỉ số DAX của Đức tăng 1% lên 14.106,6 điểm, mức cao kỷ lục trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,7% lên 5.711,58 điểm. Ngoài khu vực Eurozone, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,4% lên 6.881,83 điểm.     

Thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sau khi các chỉ số chứng khoán trên thị trường Phố Wall tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 7/1, trong khi giá trái phiếu giảm giữa lúc giới thị trường dự đoán nhiều khả năng chính phủ sắp tới ở Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ chi tiêu mạnh để hỗ trợ kinh tế đất nước phục hồi.

Chuyên gia phân tích James Tao tại công ty môi giới chứng khoán trực tuyến lớn nhất Australia CommSec cho rằng các nhà đầu tư có tâm lý khá lạc quan với những diễn biến hiện nay, đặc biệt với khả năng Chính phủ Mỹ sẽ tung ra gói kích thích mới tạo “cú hích” cho nền kinh tế. Về phần mình, chuyên gia Carsten Brzeski của tập đoàn ING dự đoán: “Chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến sự phục hồi đồng bộ của kinh tế toàn cầu trong nửa sau của năm nay. Hiện có nhiều mối lo ngại về virus SARS-CoV-2 và ồn ào xung quanh vaccine phòng virus này. Nhưng chúng ta cần có tầm nhìn xa hơn một chút”.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.