Thị trường smartwatch đang nở rộ

Trong bối cảnh nhu cầu smartwatch (đồng hồ thông minh) đang gia tăng, các nhà sản xuất đồng hồ truyền thống cũng sẽ “nhảy” vào thị trường béo bở này.
Thị trường smartwatch đang nở rộ ảnh 1

Các mẫu Apple Watch. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổng công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC), thị trường đồng hồ thông minh trên toàn cầu được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2022, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng biết đến những tính năng liên quan đến tiện ích chăm sóc sức khỏe và thanh toán di động của loại thiết bị này.

Cụ thể, theo số liệu của IDC, tổng số smartwatch bán ra trên toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 43,6 triệu chiếc trong năm nay và tăng lên 84,1 triệu chiếc vào năm 2022.

Ông Jitesh Ubrani, chuyên gia phân tích và nghiên cứu cấp cao của IDC, cho biết người tiêu dùng đang bắt đầu hiểu và cần đến ứng dụng của một chiếc smartwatch.

Theo ông Ubrani, những chức năng liên quan đến chăm sóc sức khỏe đã được biết đến khá nhiều, nhưng các tính tăng dùng smartwatch để thanh toán di động và nhắn tin đang bắt đầu phổ biến.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cho biết tính năng kết nối mạng còn cho phép người dùng trải nghiệm những chức năng mới của smartwatch như nghe nhạc trực tuyến hay cảm biến báo về tình trạng sức khỏe của người dùng.

 

Một cơ quan khác chuyên theo dõi và nắm bắt tình hình của thị trường công nghệ là Strategy Analytics cho biết sản phẩm Apple Watch của “gã khổng lồ” Apple Inc. (Mỹ) đang chiếm lĩnh thị trường smartwatch toàn cầu với thị phần lên đến 60,4% trong năm 2017. Tiếp theo là Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc với thị phần 10,6%, còn lại là các công ty công nghệ nhỏ hơn với thị phần nhỏ chỉ ở một con số.

Swatch, một “đại gia” sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ, đang lên kế hoạch cho ra mắt một sản phẩm smartwatch chạy trên hệ điều hành của riêng họ vào cuối năm nay. 

Khánh Ly (Yonhap)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.