Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên 6/5

Các thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên ngày 6/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc vào cuối tuần này.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 5,6% xuống 2.906,46 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong để mất 2,9% (871,73 điểm) xuống 29.209,82 điểm.

Chứng khoán Singapore giảm 3,1% và chứng khoán Đài Bắc hạ 1,8%, còn chứng khoán Sydney giảm 0,8% và chứng khoán Wellington để mất 1%. Chứng khoán Mumbai, Manila và Jakarta cũng hòa cùng xu hướng giảm này. 

Thị trường chứng khoán Tokyo và Seoul đóng cửa nghỉ lễ.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump thông báo mức thuế nhập khẩu đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào ngày 10/5, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác của nước này. Khác với quan điểm đưa ra hồi tuần trước, Tổng thống Trump vừa lưu ý rằng tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn "tiếp diễn, nhưng quá chậm".

Dòng thông báo trên trang cá nhân Twitter của Tổng thống Trump này đã phủ bóng đen lên cuộc đàm phán sắp tới trước thềm chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc đến Washington trong tuần này, với nhiều báo đài đưa tin về khả năng Trung Quốc cân nhắc hoãn hoặc hủy cuộc gặp với Mỹ trong tuần này.

Đồng NDT đã giảm 1,3% so với đồng USD, mức giảm nhiều nhất trong hơn ba năm qua. Đồng tiền này đã từng giao dịch quanh mức cao của 10 tháng nhờ tâm lý lạc quan rằng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể ký kết một thỏa thuận thương mại.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.