Thêm một bệnh viện khu vực phía Nam ghép thận thành công cho trẻ em

Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận trẻ em đầu tiên.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành lấy tạng từ người hiến. Ảnh: TTXVN phát

Thành công của ca ghép thận đầu tiên giúp Bệnh viện Nhi đồng 1 trở thành một trong những cơ sở y tế làm chủ kỹ thuật ghép thận cho trẻ em, mở ra cơ hội hồi sinh cho bệnh nhi mắc bệnh lý thận nặng, suy thận mạn.

Bệnh nhi được ghép thận là bé trai T.K.P (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và người hiến thận là chị N.T.P.V (39 tuổi, mẹ ruột của bé). Trước đó, từ tháng 6/2025, bé trai bị phù mặt, bầm da rải rác, đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối không rõ nguyên nhân. Em được đặt catheter tĩnh mạch cổ chạy thận nhân tạo cấp cứu, sau đó được phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng vào tháng 10/2025 và tiến hành lọc màng bụng chu kỳ cho tới nay.

Mẹ bệnh nhi đã tình nguyện hiến một quả thận để cứu con. Sau quá trình thăm khám sàng lọc kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định người mẹ và bệnh nhi đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện phẫu thuật hiến, ghép thận.

Chú thích ảnh
PGS.TS, bác sĩ Thái Minh Sâm, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về ca phẫu thuật ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Ngày 5/3, ê-kíp y bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Thái Minh Sâm (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tạng. Trong hơn 6 giờ, quá trình lấy thận từ người hiến và ghép thận cho người nhận đã hoàn tất. Sau phẫu thuật, cả người hiến và người nhận đều được chăm sóc hậu phẫu nghiêm ngặt. 11 ngày sau ghép, chức năng thận ghép của bệnh nhi ổn định và được xuất viện vào ngày 16/3.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, thành công của ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã mở ra cơ hội hồi sinh cho những bệnh nhi mắc bệnh lý thận nặng, giúp các em trở lại cuộc sống sinh hoạt và học tập bình thường. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị lọc máu cho 31 bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối. Với việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, trong thời gian tới Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ghép thận và tiến tới trở thành đơn vị ghép thận cho trẻ em từ người cho chết não.

Như vậy, đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 9 cơ sở y tế làm chủ kỹ thuật ghép tạng, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).