Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán Ninh Bình của Hoàng Đức (phải) vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau khi kết thúc vòng 5. Ảnh: NBFC
Nhìn về chặng khởi đầu cũng như trước vòng 5, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Cho dù chất lượng chuyên môn ở những vòng đấu đã qua chưa thật cao như kỳ vọng nhưng tính chất quyết liệt, những cuộc so kè căng thẳng cũng mang đến hấp dẫn cho người xem.
Thật ra, chất lượng chuyên môn chưa cao như kỳ vọng ban đầu cũng không mấy bất ngờ. Không đội nào muốn mình phải hụt bước ở ngay vạch xuất phát. Vì thế, tâm lý thận trọng, an toàn được đặt lên hàng đầu. Hơn thế, quãng thời gian nghỉ giữa 2 mùa giải không nhiều, lại thêm nhiều biến động về mọi mặt, các cầu thủ còn "ì", chưa thật sự bắt nhịp tốt nhất.
Mới chỉ 4 - 5 vòng đấu, mọi thứ còn rất dài ở phía trước nhưng nếu nhìn vào những gì đã thể hiện, thật sự đã là cảnh báo cho những đội bóng như Hà Nội FC, Thanh Hóa, thậm chí ngay cả dương kim vô địch (ĐKVĐ) Nam Định. Đây là những đội bóng có thực lực, chơi ấn tượng ở nhiều mùa giải gần đây và cũng được nhìn nhận là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, những "bước hụt" ngay từ đầu mùa giải khiến họ lâm vào tình thế khó khăn.
Phong độ hiện tại của Hà Nội FC và Thanh Hóa quá trái ngược so với chính họ ở các mùa giải trước. Cứ "chấp" đối thủ thế này, Hà Nội FC và Thanh Hóa không tránh khỏi những thời điểm phải "vắt chân lên cổ". Có thể với Thanh Hóa chỉ cần trụ hạng không vấn đề gì, nhưng Hà Nội FC "về nhì đồng nghĩa với thất bại" thì đúng là phải nhanh chóng tìm đường trở lại trước khi quá muộn".
Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự báo rằng vòng 5 sẽ có những chuyển biến mang tính bước ngoặt khi những đội đang ở nhóm cuối đối đầu trực tiếp cùng nhau: "Lời cảnh báo cũng đến sớm với HAGL, SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM, SLNA và PVF-CAND khi nhóm cuối chật chội, ngột ngạt. Kịch tính là, ở lượt đấu thứ 5 nhiều cái tên cùng nhóm sẽ chạm trán nhau, đồng nghĩa thêm những đội bóng sâu xuống đáy: Hà Nội FC gặp Thanh Hóa, Becamex TP Hồ Chí Minh tiếp SHB Đà Nẵng còn PVF-CAND đón HAGL.
Hà Nội FC dù đang gặp khó nhưng họ vẫn là đội bóng có thực lực, bản lĩnh, kinh nghiệm. Nhìn những thể hiện đang tốt dần lên cho thấy Hà Nội FC sẽ trở lại nhanh nhất. Trận gặp Thanh Hóa là cơ hội để đội bóng Thủ đô "giải hạn". Chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Hà Nội FC sẽ hướng đến mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để thoát khỏi nhóm cuối và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ngược lại, Thanh Hóa hiểu rằng mỗi trận đấu hiện tại đều là cơ hội để tích lũy từng điểm số quý giá, nhằm thoát khỏi tình trạng chôn chân ở khu vực nguy hiểm.
Nếu như tân binh Ninh Bình đang để lại ấn tượng đậm nét từ đầu mùa thì CLB CA TP Hồ Chí Minh cũng gây bất ngờ khi gia nhập tốp đầu. Tuy vậy, chừng đó chưa đủ để nhận định rằng "huyền thoại" bóng đá thành phố phương Nam đã trở lại. Rất có thể, CLB CA TP Hồ Chí Minh sẽ có được chiến thắng trong chuyến làm khách trước SLNA để ở lại nhóm đầu, phả hơi nóng vào những ứng viên và mang đến nhiều sắc màu cho cuộc đua vô địch.
Nam Định tiếp đón CAHN sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng đấu. Lực lượng của 2 đội được đánh giá là "kẻ tám lạng, người nửa cân" khi đều sở hữu trong đội hình những ngoại binh đắt giá bậc nhất V-League cũng nhiều tuyển thủ quốc gia. Khác biệt giữa 2 đội là phong độ ở đấu trường quốc nội: trong khi CAHN đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại sau 4 trận, thì nhà Nam Định lại đang gặp khó khăn ở chặng khởi đầu với chỉ 2 chiến thắng sau 5 trận. Rất có thể khán giả sẽ được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng trong 1 trận đấu tấn công, hay, đẹp trên sân Thiên Trường.
Khi Nam Định và CAHN gặp nhau sẽ là cơ hội cho đội đầu bảng Ninh Bình FC gia tăng khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng Hoàng Đức và các đồng đội giành chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của đội chủ nhà Hải Phòng".