Cầu thủ Việt kiều Hà Lan được triệu tập vào đội tuyển U17 quốc gia

Ngày 2/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đã chính thức công bố danh sách 34 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng Chung kết U17 châu Á 2025.
Chú thích ảnh
Tiền vệ Thomas Mai Veeren. Ảnh: anninhthudo.vn

Về cơ bản, lực lượng chủ chốt của đội tuyển U17 Việt Nam vẫn là những gương mặt đã trải qua thử thách tại Vòng loại U17 châu Á 2025 cũng như từng được triệu tập trong các đợt hội quân trước đây. Nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong đội hình đội tuyển, Huấn luyện viên Cristiano Roland cũng trao cơ hội cho khá nhiều “tân binh”, trong đó đáng chú ý nhất là sự hiện diện của cái tên Thomas Mai Veeren, một cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Hà Lan.

Thomas Mai Veeren sinh năm 2008, còn được biết đến với tên tiếng Việt là Mai Công Thành, có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Về chuyên môn, Thomas được giới thiệu có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ, bao gồm tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh. Cầu thủ này đang thi đấu cho Câu lạc bộ HV Quick tại Hà Lan.

Trong mùa giải 2023/24, Thomas đã có 8 trận đấu, ghi 9 bàn thắng và có 4 kiến tạo, thậm chí còn lập được một hattrick. Ngoài ra, Thomas đã từng có cơ hội tập luyện cùng các đội bóng chuyên nghiệp như ADO Den Haag và Feyenoord Rotterdam, cũng như góp mặt trong các đội tuyển trẻ của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan từ năm 2018 đến 2023.

Mang trong mình dòng máu Việt Nam, Thomas nuôi dưỡng ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam để cống hiến tài năng và góp phần phát triển bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở các cấp độ đội tuyển là luôn công bằng. Muốn khẳng định được vị trí của mình, trước hết Thomas cần thuyết phục được Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland trong giai đoạn tập luyện sắp tới của đội tuyển U17 Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ sang Oman tập huấn từ ngày 23-29/3. Tại đây, đội sẽ có 2 trận đấu với chủ nhà U17 Oman trước khi di chuyển sang Saui Arabia để tham dự vòng Chung kết U17 châu Á 2025.

Theo quyết định của FIFA, từ năm 2025 vòng Chung kết U17 FIFA World Cup sẽ được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần, đồng thời tăng số đội tham dự từ 24 lên 48, trong đó châu Á được trao 8 suất tham dự. Điều này đồng nghĩa với việc 8 đội lọt vào Tứ kết của vòng Chung kết U17 châu Á 2025 sẽ giành quyền góp mặt tại đấu trường U17 thế giới.

Tại vòng Chung kết U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Nhật Bản, Australia - đội bóng đã từng 3 lần lọt vào tới bán kết và UAE.

Mặc dù nằm trong bảng đấu được đánh giá là khó khăn, Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland vẫn tỏ ra tự tin về khả năng cạnh tranh của U17 Việt Nam. “Thử thách của U17 Việt Nam là rất lớn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, toàn đội đang phấn đấu hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến sâu vào giải đấu và giành vé tham dự vòng Chung kết FIFA U17 World Cup 2025” - Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland cho biết.

Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên

ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 20 với 2 tấm HCĐ, thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở môn teqball và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Bên cạnh niềm vui huy chương, một số VĐV Việt Nam cũng tiến rất gần bục nhận thưởng.

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, VĐV Khin Hnin Wai của Myanmar đã đi vào lịch sử ASIAD khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung đơn nữ môn Teqball, sau khi đánh bại Sumaya của Indonesia trong trận chung kết tại ASIAD 2026