Bóng đá nữ Việt Nam hướng mục tiêu dự World Cup 2023

Với việc VCK World Cup nữ 2023 nhiều khả năng sẽ tăng từ 24 lên thành 32 đội, đội tuyển nữ Việt Nam hiện xếp hạng 32 thế giới đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới dành cho phái nữ.

Để góp phần phát triển bóng đá nữ Việt Nam, vươn xa hơn ở châu lục và hiện thực hóa giấc mơ World Cup như đội bóng "láng giềng" Thái Lan từng làm, mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land. Với giá trị hợp đồng lên tới 100 tỷ đồng trong 5 năm (mỗi năm là 20 tỷ đồng), đơn vị này sẽ là nhà tài trợ lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup.

Chú thích ảnh
Cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới là rất lớn. Ảnh: TTXVN

Gói tài trợ tập trung vào chi phí trả lương, chế độ dinh dưỡng cũng như công tác đào tạo tài năng trẻ có thời hạn từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2024.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF chia sẻ: Mơ ước của những người làm bóng Việt Nam là một ngày nào đó bóng đá nữ Việt Nam có thể góp mặt tại World Cup. Khi FIFA đang hướng đến việc mở rộng khả năng tham dự sân chơi thế giới cho nhiều quốc gia từ 24 lên 32 đội, đây sẽ là cơ hội lớn cho bóng đá nữ Việt Nam hiện thực giấc mơ World Cup của mình.

Để có thể làm được điều đó sau đây 4 năm, VFF cần đầu tư, phát triển hơn nữa để những cầu thủ nữ kế cận có thể hình, sức mạnh tốt hơn, ngang tầm châu lục và vươn tầm thế giới.

Theo Bảng xếp hạng các đội tuyển nữ mới nhất của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam với 1.665 điểm đã nhảy 2 bậc lên thứ 32 thế giới. Trong bảng xếp hạng 10 đội bóng nữ mạnh nhất châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6.

Tổng thư ký VFF cũng cho biết, với hợp đồng này sẽ đáp ứng được 50 - 55% nhu cầu cho các hoạt động của bóng đá nữ Việt Nam để hiện thực giấc mơ World Cup.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi rất cảm động với những nguồn tài trợ khi bóng đá nữ đang gặp khó khăn. Nhờ đó sẽ nâng cao chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện, công tác đào tạo cho các lứa cầu thủ trẻ sẽ phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam".

Sau khi giành HCV SEA Games 30, đội tuyển nữ đã được các Mạnh Thường Quân tặng thưởng 22 tỷ đồng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ đó là khoản tiền thưởng bất ngờ mà ông chưa từng nghĩ đến.

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam từng ở rất gần giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, “các cô gái Việt Nam” lại để vuột mất cơ hội khỏi tay mình bởi người Thái.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là tham dự Vòng loại cuối cùng Olympic 2020 sẽ diễn ra sau đây 2 tháng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có Hàn Quốc, Myanmar và CHDCND Triều Tiên. Chỉ hai đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào vòng loại cuối cùng để tranh vé dự đấu trường Olympic. HLV Mai Đức Chung khẳng định, dù khó khăn rất lớn nhưng ông và các cầu thủ nữ sẽ quyết tâm hết khả năng.

Hồi tháng 8/2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung đem lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà khi đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại ĐKVĐ đồng thời là chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, để lần thứ ba đăng quang vô địch Đông Nam Á.

Mới đây, tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục làm ngây ngất người hâm mộ bóng đá nước nhà khi lại thắng Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ để lần thứ 6 đăng quang tại sân chơi của Đại hội thể thao khu vực.

Ở châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc là bộ tứ "chị đại", chưa kể CHDCND Triều Tiên từng rất mạnh ở bóng đá nữ trước khi bị cấm thi đấu trong vài năm. Như vậy, cùng Thái Lan, Jordan, Myanmar hay Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam luôn nằm trong nhóm tranh chấp.

Giấc mơ ấy vẫn âm ỉ cháy và rất có thể trở thành hiện thực, nhưng để Quốc ca Việt Nam lần đầu được cất lên ở đấu trường World Cup nữ, bóng đá nữ rất cần sự chung tay của toàn xã hội, để từ đó sẽ vững tâm hơn trong thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng 32 thế giới trên Bảng xếp hạng quý IV năm 2019
Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng 32 thế giới trên Bảng xếp hạng quý IV năm 2019

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố Bảng xếp hạng quý IV năm 2019 dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Theo đó, FIFA ghi nhận sự bứt phá của đội tuyển nữ Việt Nam với bước tiến 2 bậc để vươn lên hạng 32 thế giới và thứ 6 châu Á với 1665 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN