Barcelona sẽ đại cách mạng khi Messi mâu thuẫn gay gắt với Chủ tịch Bartomeu?

Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Barcelona Bartomeu thông báo tới tất cả các nhân viên đều phải giảm lương vì dịch COVID-19. Thông điệp được đưa ra một cách chung chung như kiểu áp đặt, nhưng lại không nói cụ thể, khiến Messi và đồng đội cảm thấy bực bội.

Vì sao cầu thủ kiểm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá (131 triệu euro/năm) lại bức xúc dù chỉ “hi sinh” một chút thu nhập giữa đại dịch COVID-19? Messi bực vì kiểu nói bóng gió của ông Bartomeu và các đồng đội của anh cũng vậy.

Sau một thời gian im lặng, hôm thứ 2 (30/3), siêu sao Argentina đã thể hiện nỗi bức xúc của mình trên Instagram. “CLB không ngừng làm chúng tôi ngạc nhiên, khi có người cố đặt chúng tôi dưới kính hiển vi, gây sức ép để chúng tôi làm điều mà chúng tôi vốn luôn luôn muốn làm”, Messi viết trên Instagram.

Chú thích ảnh
Messi mâu thuẫn gay gắt với Chủ tịch Barca Bartomeu.

Nói cách khác, ban lãnh đạo Barca đã cố tình chơi xấu với các cầu thủ và họ cảm thấy không hài lòng. Thời điểm Messi viết suy nghĩ của mình lên Instagram cũng là lúc các Chủ tịch CLB ở Liga đang họp trực tuyến để bàn về chuyện sẵn sàng cắt giảm mạnh thu nhập của cầu thủ do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hôm sau hai tờ báo thể thao của Catalunya đăng bài phỏng vấn ông Bartomeu, trong đó, Chủ tịch Barca nói, ông biết các cầu thủ sẵn sàng giảm lương. Nhưng bài báo cũng nói thêm “có lẽ các cầu thủ tức giận vì những điều mọi người ở trong và ngoài CLB chưa nắm rõ mọi thông tin”.

Các cầu thủ Barca chấp nhận giảm lương như đòi hỏi của ban lãnh đạo. Hơn thế, họ còn giảm tiếp lương để bù đắp thu nhập cho những nhân viên làm công việc ngoài bóng đá của Barca. Nhưng họ có lý khi phản kháng trước cách xử lý vấn đề của giới chức Barca và phòng thay đồ của CLB này một lần nữa không yên ổn.

Không lâu trước đó, Messi từng công khai chỉ trích Giám đốc truyền thông Eric Abidal, vì ông này bóng gió rằng, các cầu thủ Barca phải chịu trách nhiệm trong vụ HLV Ernesto Valverde bị sa thải. Điều khiến Messi và đồng đội bực bội nhất với ban lãnh đạo Barca lần này là họ không hiểu vì sao ông Bartomeu lại vội vàng đòi hỏi cầu thủ phải giảm lương?

"Real Madrid có cuống lên như vậy đâu, sao Barca lại phải vội đến thế? Chả nhẽ chờ đợi xem tình hình diễn biến ra sao rồi thực hiện các kế hoạch cắt giảm chi phí tùy theo việc các trận còn lại của mùa giải có được nối lại hay không, đá trên sân có khán giả hay không khán giả, lại là không khôn ngoan?", các cầu thủ lên tiếng.

Không hẳn là bí mật vì sao Barca lại là một trong những CLB đầu tiên đề nghị cầu thủ giảm lương. Họ đã chạm đến giới hạn cho phép của các kế hoạch chi tiêu họ đề ra lúc đầu mùa. Họ đã tính thu về 120 triệu euro từ bán cầu thủ, nhưng không đạt mục tiêu đó. Họ cần chi 700 triệu euro để tái tạo sân Camp Nou. Đây là giai đoạn mà những ban lãnh đạo Barca cảm thấy đang gặp khó khăn.

Messi không hài lòng khi Barca bán Neymar năm 2017. Messi cũng không hài lòng với việc Barca mua Coutinho và Dembele thay thế. Nỗi bức xúc gia tăng khi Hè 2019, Messi muốn Barca mua lại Neymar, nhưng thay vào đó, Barca lại mua Antoine Griezmann.

Messi muốn có một đội bóng chiến thắng nữa được xây dựng quanh mình trước khi anh giải nghệ, nhưng anh không tin ban lãnh đạo hiện tại làm được điều đó. Trước khi dịch bệnh khiến các giải bóng đá bị hoãn, mùa giải của Barca đang hướng đến cái kết không mấy vui vẻ.

Họ có nguy cơ thất bại ở cúp C1 một lần nữa. Messi thú nhận anh và đồng đội không hy vọng vô địch giải năm nay. Trong 2 trận sân nhà gần nhất của Barca, CĐV đã vẫy khăn trắng, kêu gọi ông Bartomeu từ chức. Nhiệm kỳ của ông này còn hạn tới 2021, nhưng sức ép lớn có thể khiến ông phải ra đi sớm trước 1 năm.

Nhưng nếu Bartomeu không từ chức, ông có thể giữ ghế đến hết nhiệm kỳ vì đơn giản không có thời gian để bầu cử. Điều đó có nghĩa mọi chuyện vẫn diễn ra như hiện tại. 12 tháng tới vẫn sẽ là những cuộc đối đầu giữa Bartomeu và Messi.

Và cuối năm 2021, Barca sẽ có một cuộc cách mạng. Cựu tiền vệ Xavi mới đây nói rằng, anh sẵn sàng trở lại đội bóng cũ và anh cũng bảo mình muốn làm việc với những người mình tin tưởng như Carles Puyol hay Jordi Cruyff.

Theo Thể thao Văn hoá
Bóng đá Anh sẽ thi đấu 'kiểu World Cup'
Bóng đá Anh sẽ thi đấu 'kiểu World Cup'

Ban tổ chức Premier League (Ngoại hạng Anh) đang bàn đến phương án tập trung các đội tại một địa điểm an toàn để thi đấu 9 vòng còn lại của mùa giải 2019 - 2020. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, "số phận" giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này đang trở nên rất chông chênh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN