Đây sẽ là màn tái ngộ của những đối thủ vừa gặp nhau cách đây chưa đầy 1 tháng. Ở trận đấu đó, tuyển nữ Trung Quốc đã thắng tuyển nữ Việt Nam 3 - 0 trong một trận đấu mang tính cọ xát. Trận giao hữu đó giúp hai đội có thêm thông tin về lối chơi của nhau, nhưng tính chất của một trận tứ kết ASIAD hoàn toàn khác.
Ở màn đối đầu lần này, tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục được đánh giá vượt trội hơn các cô gái Việt Nam về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực, chiến thuật. Tuy nhiên, không vì thế mà đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc nản lòng.
Tâm vé tứ kết ASIAD 20 là thành công đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, thiếu vắng trụ cột vì chấn thương, các cầu thủ ngôi sao đã qua đỉnh cao, và mới bước đầu làm việc dưới kỷ nguyên HLV mới.
Phía trước đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc là đội tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh. Đây luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á. Hiện tuyển nữ Trung Quốc xếp hạng 16 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, hơn 21 bậc so với tuyển nữ Việt Nam.
Tuyển nữ Việt Nam chỉ vượt qua vòng bảng với chỉ 1 điểm (hòa Thái Lan) và hơn Thái Lan đúng 1 bàn thắng để đủ chỉ số phụ đi tiếp trong các đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ghi được 1 bàn thắng ở vòng đấu bảng và để lọt lưới đến 10 bàn. Màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam là không thuyết phục cho tấm vé này. Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc vào tứ kết với ngôi nhất bảng G, giành 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Sau 3 trận vòng bảng, Trung Quốc ghi 11 bàn và để lọt lưới 3 bàn. Với những gì hai đội đã thể hiện ở vòng bảng, sẽ là một điều kỳ diệu nếu các cô gái Việt Nam có thể cầm chân được Trung Quốc để kéo trận đấu vào loạt luân lưu.
Trung Quốc toàn thắng trước Việt Nam trong 3 lần đối đầu gần nhất ở mọi cấp độ, và đều thắng với các tỷ số cách biệt.
Tuyển nữ Việt Nam chưa giành được điểm trước tuyển nữ Trung Quốc kể từ năm 2006.
Trước đối thủ mạnh hơn, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, duy trì cự ly đội hình thấp và tập trung bịt khoảng trống ở trung lộ. Nếu đứng vững trước sức ép đầu trận, tuyển nữ Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Tốc độ của Thanh Nhã là phương án đáng chú ý để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Trung Quốc. Tại ASIAN Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam từng mở tỷ số trước Trung Quốc trước khi thua chung cuộc 1 - 3. Kịch bản tương tự có thể xuất hiện nếu đội giữ được sự tập trung nhưng không duy trì được thể lực và khả năng phòng ngự trong suốt trận đấu.
Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản). Một trận đấu tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể tạo bất ngờ trước tuyển nữ Trung Quốc.
Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội
Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến
Tuyển nữ Trung Quốc: Phan Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanwen