Vòng loại World Cup 2022: Đối thủ tôn trọng tuyển Việt Nam

Trước thềm Vòng loại World Cup 2022 tại UAE vào đầu tháng 6 tới, trang Khaleej Times đã có cuộc phỏng vấn với HLV trưởng UAE, Bert Van Marwijk.

Chú thích ảnh
HLV UAE đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ số 1. Ảnh VFF

"Tôi và các cầu thủ tôi đã thi đấu với đội tuyển Malaysia, Thái Lan và Việt Nam nên tôi biết rất rõ về họ. 13 ngày 4 trận và buộc phải thắng là áp lực rất lớn nhưng chúng tôi phải thích nghi. Đó là bất lợi về mặt thể lực và hồi phục khi các đối thủ chỉ đá 3 trận. Với tôi, khó nhất là trận cuối gặp đội đầu bảng Việt Nam khi UAE đã bung sức 100% cho ba trận trước còn Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn vì trước đó chỉ đá có 2 trận. Tôi đã có trải nghiệm với tuyển Việt Nam trong trận lượt đi tại Hà Nội và chúng tôi thua 0-1 trong một thế trận mà lẽ ra chúng tôi phải có ít nhất 1 điểm. Giờ thì tôi đã biết nhiều về họ và rõ ràng gặp Việt Nam trong trận đấu cuối sẽ rất khó", Van Marwijk chia sẻ.

Hiện tại, đội tuyển UAE chỉ xếp thứ 3 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 với 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong khi đó, toàn bộ tuyển Thái Lan đã có kết quả âm tính với COVID-19 sau khi thực hiện cuộc kiểm tra vào ngày hôm qua 12/5. LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện cách ly thêm và thực hiện thêm đợt kiểm tra cuối cùng vào ngày 19/5 tới.

Trước đó, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã không thể tập luyện theo kế hoạch khi có tới 6 ca mắc COVID trên tuyển (2 cầu thủ và 4 nhân viên).

Sau đó, FAT và HLV Akira Nishino quyết định triệu tập nhóm cầu thủ thứ 2. Tuy Dẫu vậy, nhóm cầu thủ thứ 2 từ các CLB Chonburi, Chiangrai United, Buriram United và Bangkok United cũng phải tập riêng.

Theo FAT, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ có 2 trận giao hữu với Oman và Tajikistan trước khi bước vào các trận chính thức ở bảng G Vòng loại World Cup 2022.

Theo Thethaovanhoa.vn
Góc nhìn chuyên gia: HLV Park Hang-seo sẽ không mạo hiểm sử dụng Văn Hậu
Góc nhìn chuyên gia: HLV Park Hang-seo sẽ không mạo hiểm sử dụng Văn Hậu

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, HLV Park Hang-seo triệu tập Văn Hậu lên đội tuyển quốc gia là để kiểm tra và đánh giá quá trình hồi phục của cầu thủ này. HLV Park sẽ không mạo hiểm để Văn Hậu tập nặng như các đồng đội trên đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN