Truyền thông Indonesia gọi HLV Park Hang-seo là 'cơn ác mộng' của bóng đá nước này

Truyền thông Indonesia khẳng định HLV Park Hang-seo chính là “cơn ác mộng với đội tuyển bóng đá quốc gia" nước này, sau khi các cầu thủ "Xứ Vạn đảo" một lần nữa thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 9/1. 

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo các học trò. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một bài bình luận được đăng ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Liputan6.com cho biết đội tuyển Indonesia đã “bất lực” trước "Những chiến binh Sao Vàng” trong 2 lần gặp nhau ở Bán kết AFF Cup 2022. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã cầm hòa thành công đội bóng áo đỏ-trắng trên "thánh địa" Gelora Bung Karno của họ ở lượt trận đầu tiên ngày 6/1, trước khi giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình sau 2 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh tối 9/1.

Liputan6.com đánh giá rằng ở trận Bán kết lượt về này, đội tuyển Indonesia thi đấu tệ hại và không tạo ra được bất cứ cơ hội rõ ràng nào. Thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam - người đã giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp ở AFF Cup 2022 - không phải là nguyên nhân duy nhất khiến đội bóng này không thể có bàn thắng.

Báo trên bình luận rằng trận thua 0-2 vào tối 9/1 khiến Indonesia một lần nữa không thể phá dớp trước HLV Park Hang-seo. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia này chưa từng thua Indonesia trong tổng cộng 8 trận ở các cấp độ, với 6 trận thắng và 2 trận hòa.

Trước 2 trận Bán kết AFF Cup 2022, ông Park Hang-seo đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam giành 2 chiến thắng trước Indonesia ở cấp độ tuyển quốc gia, với tỷ số 3-1 và 4-0 ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á; sau đó cầm hòa đội tuyển quốc gia Indonesia 0-0 ở vòng sơ loại AFF Cup 2020.

Trong khi đó, tờ IDN Times cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia một lần nữa phải “ngậm đắng nuốt cay” ở AFF Cup 2022. “Đại bàng Garuda” đã không thể lọt vào vòng chung kết sau khi để thua Việt Nam ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 với tỷ số 0-2 được ghi chóng vánh vào đầu hiệp 1 và đầu hiệp 2. Thực tế là Indonesia suýt bị thủng lưới lần thứ 3 nếu cơ hội vàng của tuyển Việt Nam không bị thủ môn Nadeo cản phá.

Về phần mình, báo điện tử tvOnenews thuộc kênh truyền hình TvOne giật tít “Giấc mơ vào chung kết AFF Cup 2022 của 'Đại bàng Garuda' đã tan thành mây khói” sau khi bị tuyển Việt Nam đả bại với tỷ số chung cuộc 0-2 ở vòng Bán kết. Hai bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh đã chôn vùi giấc mơ của đội bóng áo đỏ-trắng.

Tương tự, tờ Goal viết: “Tham vọng vào vòng chung kết và lần đầu tiên vô địch của đội tuyển quốc gia Indonesia đã bị chôn vùi tại đại bản doanh của tuyển Việt Nam”. Theo tờ báo này, sự tập trung chính là trở ngại của “Đại bàng Garuda” trong trận đấu tối 9/1, thể hiện qua việc họ đã để thủng lưới 2 bàn chóng vánh ở phút thứ 3 đầu hiệp 1 và phút thứ 47 khi hiệp hai vừa bắt đầu.

Goal cho rằng việc bị loại ở Bán kết AFF Cup 2022 là sự sa sút phong độ của thầy trò HLV Shin Tae-yong, sau khi bất ngờ trở thành Á quân của giải này vào năm 2020. Xét về phong độ, đội tuyển Indonesia có màn thể hiện đáng thất vọng khi không thể gây nguy hiểm cho "Những chiến binh Sao Vàng” trong suốt cả trận và hoàn toàn không có cú sút trúng đích nào, dù tung ra tới 7 cú sút về phía khung thành đối phương.

Theo Goal, Việt Nam lọt vào trận chung kết và ngày càng được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 3. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng thẳng tiến vào “đêm tiệc” này với thành tích xuất sắc khi chưa để thủng lưới lần nào trong 6 trận kể từ vòng bảng. Trong khi đó, Indonesia đã phải kéo dài giấc mơ làm nên lịch sử lần đầu vô địch AFF Cup, sau khi bị loại ở Bán kết giải đấu năm 2022. Thành tích tốt nhất của đoàn quân áo đỏ-trắng là 6 lần về nhì vào các năm 2000, 2002, 2006, 2010, 2016 và 2020.

Hữu Chiến (TTXVN)
AFF Cup 2022: Truyền thông Indonesia mổ xẻ thất bại của đội nhà
AFF Cup 2022: Truyền thông Indonesia mổ xẻ thất bại của đội nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sau thất bại 0-2 của đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia trước tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 9/1, truyền thông "xứ vạn đảo" đã có nhiều bài phân tích mổ xẻ nguyên nhân khiến giấc mơ lần đầu tiên vô địch giải đấu này của Indonesia tiếp tục bị đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN