Paralympic Tokyo 2020 ngày 1/9: Đoàn Trung Quốc đã giành tổng cộng 68 HCV

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tính đến 21h ngày 1/9, đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đã có thêm 6 HCV, duy trì vững vàng vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Paralympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Vận động viên Trung Quốc Zhu Dening giành HCV, lập kỷ lục thế giới và Paralympic mới nội dung nhảy xa nam, hạng T38, với thành tích 7,31m, tại Paralympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản, ngày 1/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đoàn Trung Quốc đã có tổng số 147 huy chương, trong có 68 HCV, 43 HCB và 36 HCĐ. Đứng vị trí thứ hai là đoàn Ủy ban Paralympic Nga với 32 HCV, 20 HCB, 37 HCĐ và vị trí thứ ba thuộc về đoàn Anh với 30 HCV, 24 HCB và 32 HCĐ. Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản hiện có 6 HCV, tạm thời xếp thứ thứ 15.

Tính đến ngày 1/9, đã có 82 đoàn thể thao giành được ít nhất một huy chương. Khu vực Đông Nam Á đã có 5 đoàn thể thao giành được huy chương là Thái Lan (3 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ), Malaysia (1 HCV, 2 HCB), Singapore (1 HCV), Indonesia (1 HCB, 2 HCĐ) và Việt Nam (1 HCB). 

Đoàn thể thao Việt Nam có một VĐV thi đấu trong ngày 1/9 là kình ngư Võ Thanh Tùng ở nội dung 50m tự do, hạng thương tật S5. Mặc dù đây là nội dung sở trường đã mang về HCB cho anh ở kỳ Paralympic Rio năm 2016, tuy nhiên, kình ngư Việt Nam đã thi đấu không tốt và chấp nhận dừng bước ở vòng loại với thành tích 35"91, xếp thứ 12 trong số 16 VĐV thi đấu. Với 1 chiếc HCB ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 49 kg của đô cử Lê Văn Công, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 68.
 
Sau đây là 10 đoàn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngày 1/9:

TT  Đoàn                            HCV          HCB       HCĐ       Tổng
 
1. Trung Quốc                      68               43           36           147
2. Ủy ban Paralympic Nga   32               20           37            89
3. Anh                                   30              24            32            86
4. Mỹ                                    25               27           20            72
5. Hà Lan                              18               10           10            38
6. Ukraine                             17               35           23            75
7. Brazil                                15               12            21           48
8. Australia                           13               22            24           59
9. Italy                                  12               19            17            48
10. Azerbaijan                      11                1              4             16 

Đức Thịnh (TTXVN)
Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương
Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc ngày thi đấu 31/8/2021 tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương, bỏ xa vị trí thứ 2 là đoàn thể thao Vương quốc Anh. Đoàn thể thao Ủy ban Paralympic Nga (RPC) đứng vị trí thứ 3, sau khi có cuộc cạnh tranh quyết liệt với đoàn thể thao Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN