WTO kêu gọi các nước đồng thuận với gói thỏa thuận thương mại 'chưa từng có'

Sáng sớm 17/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala đã công bố với các quốc gia thành viên một loạt dự thảo thỏa thuận thương mại, trong đó có các cam kết về y tế, cải cách và an ninh lương thực, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên đồng thuận về gói thỏa thuận thương mại “chưa từng có” này.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi trên được đưa ra khi Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12) tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kéo dài hơn dự kiến hai ngày. Gói thỏa thuận trên không bao gồm 2 thỏa thuận quan trọng nhất đang được cân nhắc: thỏa thuận về đánh bắt cá và thỏa thuận về miễn một phần việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, các đoàn đại biểu cho biết các thỏa thuận này có thể được bổ sung sau.

Hội nghị MC12, với sự tham gia của hơn 100 bộ trưởng thương mại, là hội nghị đầu tiên của WTO trong 4 năm qua và được xem là “phép thử” cho khả năng đạt thỏa thuận thương mại đa phương trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tăng cao. Trước đó, ngày 16/6, các bộ trưởng đã nhất trí kéo dài thời gian miễn áp dụng quy định đánh thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong thư gửi tài liệu trên tới các bộ trưởng, bà Okonjo-Iweala kêu gọi các thành viên tính đến “sự cân bằng mong manh” đã đạt được sau 5 ngày họp gần như chạy đua với thời gian. Thư nêu rõ: “Bản chất thỏa hiệp là không ai có mọi thứ mình muốn. Chúng ta hãy hoàn thành công việc của mình trong hôm nay” để có thể đáp ứng mong mỏi của những người đang chờ đợi WTO công bố kết quả.

Theo thông lệ của WTO, 164 quốc gia thành viên phải nhất trí đồng thuận, chỉ một phiếu chống về một chủ đề cũng có thể làm ảnh hưởng các cuộc đàm phán.

Bích Liên (TTXVN)
Anh và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận thương mại
Anh và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận thương mại

Anh và Mỹ đã không đạt một thỏa thuận về thương mại tự do trong giai đoạn hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc đàm phán ngày 26/4, song hai bên tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc để có thể hiện thực hóa mục tiêu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN