WB cấp cho Ai Cập khoản vay cuối cùng trong gói hỗ trợ cải cách kinh tế

Ngân hàng thế giới (WB) ngày 8/12 thông báo đã ký với Chính phủ Ai Cập thỏa thuận cho nước này vay 1,15 tỉ USD, khoản cuối cùng trong gói hỗ trợ cải cách kinh tế cho Ai Cập. Thỏa thuận được ký bên lề Hội nghị đầu tư Africa 2017 diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh trên bán đảo Sinai.

WB cho biết các khoản cho vay này được dùng để hỗ trợ chương trình cải cách của Ai Cập như tạo việc làm, đảm bảo an ninh năng lượng, tăng cường tài chính công và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là khoản cuối cùng trong gói cứu trợ chia làm 3 giai đoạn với tổng trị giá 3,15 tỉ USD.

  

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đang giải ngân khoản cuối cùng trong gói cho vay tổng trị giá 12 tỉ USD đã ký với Ai Cập tháng 11/2016 nhằm hỗ trợ các cải cách kinh tế. Để được IMF chấp thuận gói cho vay trên, Ai Cập đã phảo thực hiện một loạt cải cách mạnh mẽ như tăng thuế giá trị gia tăng, cắt giảm trợ cấp năng lượng và thả nổi đồng nội tệ. Sau khi chính quyền thực hiện các biện pháp cải cách này, đồng nội tệ của Ai Cập đã mất khoảng một nửa giá trị.

     

Kể từ sau khi cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak, nền kinh tế của nước đông dân nhất thế giới Arab này đã bị nhiều cú sốc do bất ổn chính trị và các vấn đề an ninh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.