Việt Nam, Indonesia muốn hòa bình và ổn định sớm được thiết lập ở Libya

Ngày 19/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến công khai về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL).
Chú thích ảnh
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về vấn đề Yemen. Ảnh minh họa: Hữu Thanh/PV TTXVN tại New York, Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc họp, Quyền đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về Libya, kiêm người đứng đầu UNSMIL, bà Stephanie Williams, đã đánh giá cao những tiến triển chính trị và an ninh quan trọng ở Libya vừa qua, đặc biệt là việc các bên ở Libya đã ký Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hôm 23/10, nhất trí tổ chức bầu cử Tổng thống và Nghị viện trước ngày 24/12/2021. Theo bà Williams, trong vài ngày tới, các bên ở Libya sẽ tiếp tục thảo luận về việc thành lập Chính phủ chuyển tiếp và cải tổ Hội đồng Tổng thống. Do đó, bà kêu gọi HĐBA và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Libya.

Các nước thành viên HĐBA hoan nghênh những diễn biến tích cực ở Libya và kêu gọi các bên tại đây tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn cũng như sớm tiến hành các cuộc bầu cử theo lộ trình đã định. Nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm bổ nhiệm Đặc phái viên của Tổng thư ký về Libya theo Nghị quyết 2542 và việc phải tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của HĐBA đối với Libya. Về phần mình, đại diện của Libya nhấn mạnh cam kết và nỗ lực của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột, mong muốn HĐBA hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Libya bằng những hành động cụ thể hơn, như hỗ trợ giám sát thỏa thuận ngừng bắn, ngăn chặn mọi động thái gây cản trở tiến trình hòa bình.

Đại sứ Dian Triansyah Djani, Trưởng Phái đoàn thường trực Indonesia tại LHQ, đã thay mặt đọc phát biểu chung của Indonesia và Việt Nam, trong đó đánh giá cao những tiến triển tích cực và quan trọng ở Libya vừa qua; kêu gọi các bên ở Libya tiếp tục đạt kết quả thực chất trong thực thi thỏa thuận ngừng bắn và tiến tới bầu cử để sớm thiết lập hòa bình và ổn định ở trong nước.

Việt Nam và Indonesia cũng kêu gọi các bên liên quan tại Libya tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm tiếp cận nhân đạo trong bối cảnh đại dịch COVID-19; đồng thời đánh giá cao vai trò và nỗ lực của UNSMIL, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và các nước liên quan trong việc thúc đẩy đối thoại hòa bình ở Libya. Hai nước chia sẻ tầm quan trọng của việc sớm bổ nhiệm Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Libya trên cơ sở Nghị quyết 2542 của HĐBA.

Tình hình an ninh tại Libya đã được cải thiện đáng kể sau khi GNA và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ký thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hôm 23/10 vừa qua. Các bên cam kết sẽ chấm dứt sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, trong khuôn khổ Đối thoại chính trị ở Tunisia từ 09 - 13/11, các bên cũng đã nhất trí sẽ tổ chức bầu cử Nghị viện và Tổng thống vào ngày 24/12 năm sau. 

Nguyễn Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.