Việt Nam khẳng định tiến trình hòa bình do người Libya dẫn dắt và làm chủ là giải pháp duy nhất

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 10/11 đã họp theo hình thức trực tuyến về tình hình tại Libya.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp có sự tham dự của bà Fatou Bensouda, Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya tại LHQ. Tại cuộc họp, Việt Nam khẳng định tiến trình hòa bình do người Libya dẫn dắt và làm chủ là giải pháp duy nhất để tiến tới hòa bình lâu dài ở Libya.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, các nước thành viên HĐBA phát biểu hoan nghênh những tiến triển tích cực về chính trị và an ninh tại Libya trong thời gian vừa qua, đặc biệt là việc ký thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23/10/2020.

Các nước cũng kêu gọi các bên liên quan ở Libya thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí của HĐBA liên quan đến Libya cũng như tiếp tục nỗ lực đạt các kết quả thực chất tại các kênh đối thoại chính trị, kinh tế và quân sự theo Nghị quyết 2510 của HĐBA.

Một số nước thành viên hoan nghênh và ủng hộ hoạt động của Công tố viên ICC trên cơ sở Nghị quyết 1970 (2011) của HĐBA, kêu gọi chính quyền Libya hợp tác với ICC. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột ở Libya; tái khẳng định việc bảo đảm công lý là vấn đề thuộc chủ quyền và thẩm quyền của quốc gia và các cơ quan chức năng Libya có đầy đủ năng lực tư pháp. Đồng thời, ông nhấn mạnh Chính quyền GNA cam kết thực thi đầy đủ các Nghị quyết của HĐBA, trong đó có Nghị quyết 1970.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23/10; đánh giá cao nỗ lực của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL), các nước, tổ chức khu vực và các nước liên quan trong thúc đẩy đối thoại hòa bình. Đại sứ cũng nhấn mạnh mỗi quốc gia có trách nhiệm hàng đầu trong bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị tội phạm hình sự nghiêm trọng như tội phạm chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội xâm lược; việc truy cứu trách nhiệm vi phạm luật nhân đạo quốc tế, tội phạm hình sự nghiêm trọng cần phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về độc lập, chủ quyền quốc gia.

So với 6 tháng đầu năm 2020, tình hình chính trị, an ninh tại Libya trong những tháng vừa qua đã có nhiều tiến triển tích cực. Ngày 23/10/2020, tại Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) và lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã ký kết Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn dưới sự chứng kiến của UNSMIL.

Hiện các bên đang tiếp tục thảo luận về quá trình thực thi và giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Đối thoại trên kênh chính trị cũng được tái khởi động tại Tunisia vào ngày 09/11/2020. Theo Nghị quyết 1970 (năm 2011), HĐBA LHQ mời Công tố viên Trưởng của ICC có báo cáo lên HĐBA định kỳ 6 tháng/lần về các hành vi được cho là phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan đến Libya.

Hải Vân - Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.