Video con gái ngược đãi mẹ già ở Trung Quốc gây bức xúc

Một phụ nữ ở đông bắc Trung Quốc đã bị giam giữ vì tội hành hung người mẹ 79 tuổi. Sự việc này cho thấy vấn nạn lạm dụng người cao tuổi đang ngày càng phổ biến tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc từ hôm 29/11 cho thấy người phụ nữ họ Wang, một viên chức nhà nước ở Hắc Long Giang, đã đánh mẹ mình, đẩy bà vào ghế sofa, đánh vào đầu và ép bà phải đưa thẻ ngân hàng cho mình.

Trong video, người phụ nữ vừa đánh đập mẹ già vừa quát to: “Ký tên đi! Tôi thách bà kiện tôi”. Được biết, người phụ nữ này muốn mẹ ủy quyền cho mình sử dụng tài khoản ngân hàng của bà.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Wang bị bắt giam 15 ngày và phải nộp phạt 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Cơ quan có thẩm quyền vẫn đang tiến hành điều tra về tội danh của người phụ nữ này.

“Người mẹ đã sang tên tài sản của mình cho con gái, nhưng cô ta vẫn muốn có tài khoản ngân hàng của bà và dọa đánh bà”, một người bạn nạn nhân cho biết trong bản tường trình. Người này tiết lộ thêm đây không phải lần đầu tiên bà cụ bị con gái đánh.“Bà ấy thường bị hành hung vì vấn đề tiền bạc”, người này nói.

Video: Người phụ nữ hành hung mẹ già ở Hắc Long Giang, Trung Quốc (Nguồn: Sina):

Lạm dụng người cao tuổi đã trở thành một vấn đề xã hội ngày càng nghiêm trọng ở Trung Quốc khi dân số của đất nước này đang có xu hướng già đi.

Một cuộc khảo sát 10.000 người trên 65 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, vào năm ngoái cho thấy 15,4% đã từng bị lạm dụng, bao gồm hành hung thể xác, lạm dụng tài chính, lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản. Một thập niên trước, chính quyền trung ương Trung Quốc cho biết chỉ có 13,3% người cao tuổi bị lạm dụng.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health, tình trạng người cao tuổi bị lạm dụng tài chính cũng đã tăng vọt, từ 2,8% vào năm 2020 lên mức 6,24% vào năm 2021,

Hồi tháng 5/2020, vụ án một người đàn ông chôn sống người mẹ già bị liệt ở tây bắc tỉnh Thiểm Tây đã gây rúng động dư luận nước này. May mắn, người mẹ già vẫn sống sót. Người con trai sau đó khai rằng anh vô cùng mệt mỏi với việc cho bà ăn và chăm sóc bà suốt thời gian dài.

Cảnh sát đã tìm thấy người mẹ, khi đó 79 tuổi, 3 ngày sau khi bị chôn vùi trong bùn đất. Con trai bà đã bị kết án 12 năm tù với tội danh này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hội chứng hiếm gặp khiến hai chị em Ấn Độ bị lão hoá, đau khớp như người già
Hội chứng hiếm gặp khiến hai chị em Ấn Độ bị lão hoá, đau khớp như người già

Keshav và Anjali Kumar, hai chị em ruột sống tại bang Jharkhand của Ấn Độ đã mắc phải hai chứng bệnh hiếm gặp là Cutis Laxa và Progeria, khiến ngoại hình của họ trông già hơn cả bố mẹ mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN