Video 3D tái hiện COVID-19 tấn công phổi người bệnh

Bệnh viện Đại học George Washington (Mỹ) mới đây đã công bố đoạn video 3D tái hiện quá trình phổi của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) bị tổn thương.

Dẫn lời bác sĩ Keith Mortman, Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đại học George Washington, kênh CNN đưa tin lá phổi mô phỏng trong video lấy từ một bệnh nhân nam 59 tuổi sức khỏe tốt có tiền sử huyết áp cao.

Bệnh nhân này hiện mắc COVID-19 và chức năng lá phổi của ông gặp vấn đề. Sau khi bệnh trở nên nặng hơn, nam bệnh nhân này cần sự trợ giúp của máy thở. Mặc dù máy để chế độ cao nhất song phương pháp đó vẫn chưa đủ. Ông cần một loại máy khác để tuần hoàn và cung cấp oxy cho máu.

Video 3D phổi bị tổn thương do COVID-19 (nguồn: CNN):

"Đây không phải là một bệnh nhân 70, 80 tuổi có các bệnh lý nền khác như tiểu đường. Ngoại trừ huyết áp cao, ông ấy không gặp bất kỳ vấn đề y tế nghiêm trọng nào khác. Đây là một người làm kinh doanh và không may bị nhiễm virus SARS-CoV-2... Nhìn lại những hình ảnh 360VR, có thể thấy nguy cơ quá trình nhiễm trùng và tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn một tuần sau đó”, bác sĩ Mortman cho biết.

Chỗ đánh dấu màu vàng trên video mô tả phần phổi bị viêm và nhiễm trùng. Khi phổi nhiễm virus SARS-CoV-2, cơ quan này sẽ bắt đầu bịt kín virus. Dựa trên hình ảnh chụp chiếu, rõ ràng là tổn thương không ở tại một khu vực duy nhất, mà thay vào đó lan ra cả hai khối phổi lớn. Điều này cho thấy tình trạng nhiễm trùng có thể lây lan nhanh chóng và mạnh mẽ như hiển thị màu vàng khi chụp chiếu, bác sĩ Mortman giải thích.

Hiện nam bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt trong phòng ICU (phòng chăm sóc tích cực). “Đối với những bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống hô hấp, quá trình gây tổn thương phổi rất nhanh và lây lan. Không may, một khi đã tổn thương đến mức độ này, bệnh nhân cần một thời gian dài mới chữa lành phổi. Chỉ có khoảng 2-4% bệnh nhân mắc COVID-19 không thể chịu đựng nổi căn bệnh này”, bác sĩ Mortman chia sẻ.

Virus SARS-CoV-2 chủ yếu đi qua hệ thống hô hấp. Virus "xâm nhập vào màng nhầy và sau đó vào phổi. Hiện tượng viêm là cách cơ thể phản ứng khi bị nhiễm virus”, bác sĩ Mortman giải thích. Các phần đánh dấu màu vàng đều thể hiện phần phổi bị nhiễm trùng và viêm. "Bệnh nhận sẽ phải trải qua quá trình viêm nặng như một phần cơ thể phản ứng để kiểm soát nhiễm trùng”.

Tuy nhiên, hiện tượng viêm khiến phổi không thể cung cấp oxy cho máu và loại bỏ carbon dioxide. Từ đó gây cho bệnh nhân phải thở gấp để cân bằng nồng độ oxy và carbon dioxide trong cơ thể.
Bác sĩ Mortan cho hay những từ ngữ để miêu tả các triệu chứng cảm cúm thông thương như ho, sốt không thể diễn tả được sự nguy hiểm và ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 đối với cơ thể người. Đối với một số bệnh nhân, tổn thương là không thể hồi phục. Chính vì vậy, người Mỹ cần phải tuân thủ nguyên tắc “giãn cách xã hội” và tự cách ly.

“Tôi muốn mọi người nhìn thấy video này và hiểu họ cần phải làm gì. Họ phải coi căn bệnh này thực sự nghiêm trọng. Đây là bệnh nhân đầu tiên của chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ có nhiều ca như này nữa trong một vài tuần tới”, bác sĩ Mortan cảnh báo.

Theo số liệu do trường Đại học Johns Hopkins công bố ngày 26/3, Mỹ đã vượt qua Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới với 85.612 số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó trên 1.300 người tử vong.

Các chuyên gia cảnh báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tồi tệ hơn ở quốc gia đông dân thứ 3 trên thế giới này với số ca nhiễm tăng nhanh hàng ngày. Số liệu thống kê của tờ New York Times cho biết Mỹ đã có thêm 14.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó số ca tử vong do mắc COVID-19 ở thành phố New York đã lên tới con số 385 người, trong đó riêng ngày 25/3 có 100 người không qua khỏi.

Một nghiên cứu của trường Đại học Washington, Mỹ cho thấy có khoảng 38.000-162.000 người tử vong trong vòng 4 tháng tới bởi dịch COVID-19 và các bệnh viện có thể sẽ bị quá tải vào tuần thứ 2 của tháng 4.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Italy phát hiện các ca bệnh viêm phổi lạ trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc
Italy phát hiện các ca bệnh viêm phổi lạ trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc

Tạp chí y khoa The Lancet vừa đăng báo cáo về cuộc khủng hoảng viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy, trong đó cho biết các bác sĩ đa khoa ở Italy đã gặp các ca bệnh viêm phổi lạ từ rất sớm, khoảng tháng 11/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN