Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Kyiv Post
Tờ Kyiv Post dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng sức ép tấn công với ưu thế vượt trội về quân số và trang bị.
Bất chấp chịu tổn thất nặng nề, các đơn vị Nga vẫn tiếp tục tiến công bằng các nhóm xung kích nhỏ, duy trì áp lực liên tục - theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Lực lượng vũ trang của nước này đã rút lui để bảo toàn khả năng chiến đấu.
“Mỗi mét đất ở Siversk đều khiến đối phương phải trả giá đắt”, quân đội Ukraine nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thị trấn này vẫn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Ukraine. Các đơn vị Nga hiện diện trong thành phố đang bị tập kích, tuyến tiếp tế bị gián đoạn và các hoạt động cơ động bị ngăn chặn nhằm cản bước tiến tiếp theo.
Theo tuyên bố, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động tác chiến trên hướng Sloviansk.
Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đã giành được Siversk, cho rằng việc kiểm soát thị trấn này sẽ mở đường cho những bước tiến tiếp theo.
Nỗ lực giành quyền kiểm soát Siversk đã gia tăng kể từ ngày 8/12, khi bản đồ chiến sự nguồn mở DeepState UA cho biết bộ binh Nga bắt đầu tiến vào thị trấn.
Tuy nhiên, ngày 10/12, Bộ Chỉ huy tác chiến Miền Đông của Ukraine đã bác bỏ các thông tin về việc Nga kiểm soát Siversk, dù thừa nhận tình hình vẫn căng thẳng.
Theo bộ chỉ huy này, các nhóm xung kích nhỏ của Nga đã thâm nhập vào thành phố dưới sự che phủ của thời tiết xấu, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục tiêu diệt binh sĩ Nga cả bên trong Siversk lẫn ở các khu vực tiếp cận.
Lực lượng Nga cũng tìm cách cắm cờ trên các tòa nhà trung tâm nhằm tạo ấn tượng rằng họ đã kiểm soát thành phố, bộ chỉ huy cho biết.
Ngày 13/12, tình báo Anh báo cáo rằng các đơn vị Nga đã lợi dụng sương mù để tiến vào Siversk và tiếp cận khu vực trung tâm, trong khi lực lượng Ukraine vẫn giữ được khu vực phía tây thành phố.