Ukraine tuyên bố có thể tăng mạnh sản lượng khí đốt và xuất khẩu

Theo Naftogaz, kế hoạch của Ukraine đặt ra mục tiêu chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sang nhiên liệu sinh học và tiết kiệm khí đốt để xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine muốn thay thế Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu. Ảnh: RT

Hãng Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine, ông Yuriy Vitrenko cho biết quốc gia này có thể sản xuất đủ khí đốt để thay thế nguồn cung của Nga cho châu Âu, nếu nước này thu hút được đầu tư và công nghệ từ các đối tác phương Tây.

“Chúng tôi đang thực hiện một số dự án mới thực sự có thể mở rộng sản xuất đáng kể từ 10% đến 30%”, ông Yuriy Vitrenko nói, đồng thời lưu ý rằng công ty của ông đang khám phá công nghệ khoan đá phiến và khoan ngang để tăng sản lượng.

Trong khi đó, Naftogaz cũng đang nghiên cứu cách chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sang nguyên liệu sinh học.

Theo Giám đốc điều hành Naftogaz, Ukraine có tiềm năng sản xuất khoảng 10 tỷ mét khối năng lượng sinh học, tương đương lượng khí đốt mà Kiev đã nhập khẩu trước khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm nay. 

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng những kế hoạch mà ông Vitrenko vạch ra là khó thực hiện. Ukraine đã không thành công trong việc tăng sản lượng nội địa suốt nhiều năm và tình hình này là khó có thể thay đổi, đặc biệt là khi khoảng 75% cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine được cho là rất gần chiến tuyến.

Ngoài ra, trữ lượng khí đốt của đất nước đang ở mức thấp. Năm ngoái, Ukraine đã đốt cháy khoảng 19,4 tỷ mét khối khí đốt vàomùa sưởi ấm. Đầu năm nay, chính phủ buộc Naftogaz phải tích trữ ít nhất 19 tỷ mét khối khí đốt trong các cơ sở lưu trữ, nhưng tập đoàn này mới chỉ dự trữ được khoảng 13 tỷ mét khối tính đến ngày 1/9, theo báo cáo của nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt tự nhiên GTS Ukraine.

Ukraine đã dừng mua khí đốt trực tiếp từ Nga kể từ năm 2015, thay vào đó, nước này nhập khẩu nguồn cung cấp khí đốt của Nga từ châu Âu. Và, với việc dòng khí đốt của Nga ngày càng cạn kiệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và rắc rối kỹ thuật, các nhà phân tích lo ngại Ukraine sẽ không thể tích trữ nhiều hơn nữa.

Hơn nữa, các nhà phân tích cho rằng việc chuyển đổi quy mô lớn hệ thống điện của Ukraine sang điện sinh khối là không thực tế. Theo cựu phát ngôn viên của Naftogaz là ông Maksim Beliavsky, tập đoàn này sẽ cần khoảng 100 triệu USD đầu tư để sản xuất chỉ một triệu mét khối năng lượng sinh khối mỗi năm.

Ngay cả với sự đầu tư của phương Tây, việc thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu, với tổng trị giá khoảng 155 tỷ mét khối vào năm ngoái, dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Ukraine.

Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm và đề phòng đường ống dẫn khí đốt ngừng hoạt động, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tích cực tích trữ khí đốt. Ngày 30/8, khối này đã đạt được mục tiêu về trữ lượng khí đốt trước thời hạn 2 tháng. Các nước thành viên EU quyết định lấp đầy các cơ sở trữ khí đốt dưới lòng đất ở mức 80% vào ngày 1/11, nhưng đến ngày 28/8, mức lấp đầy đã đạt 79,94%.

Từ ngày 27/7, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ giảm lượng khí đốt cung cấp hằng ngày qua đường ống Nord Stream 1 cho châu Âu xuống còn 33 triệu m3, tương đương 20% công suất đường ống vì lý do kỹ thuật. Phương Tây cáo buộc Nga “vũ khí hóa” khí đốt để gây sức ép, đáp trả lệnh trừng phạt của châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT)
Áp lực khí đốt của Nga với EU đang giảm?
Áp lực khí đốt của Nga với EU đang giảm?

Giá khí đốt đang giảm mặc dù tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đóng cửa đường ống Nord Stream trong tuần này. Tuy nhiên, những lo lắng về mùa Đông vẫn tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN