Hiện trường vụ tấn công Sumy. Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine
Tờ The Kyiv Independent dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Lữ đoàn 112 cùng với Lữ đoàn Tên lửa số 448 của Nga đã tham gia vào vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố Sumy của Ukraine vào ngày 13/4, khiến ít nhất 35 dân thường thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 7 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại tỉnh Ivanovo vào ngày 16/4. Chính quyền địa phương cho biết không có người thiệt mạng, nhưng hai người bị thương và đã được chăm sóc y tế.
Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy các cột khói bốc lên và thiết bị quân sự đã được triển khai tại thành phố Shuya.
Thành phố Shuya nằm bên sông Teza, cách trung tâm tỉnh Ivanovo khoảng 33 km và cách biên giới Ukraine khoảng 700 km về phía Đông Bắc.
Trước đó, ngày 15/4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công và đánh trúng căn cứ của Lữ đoàn Tên lửa số 448 tại tỉnh Kursk.
Chiến dịch này có sự tham gia của Lực lượng Thiết bị bay không người lái Ukraine, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), được tiến hành nhằm đáp trả vụ tấn công tại Sumy.
Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ truy tìm và đáp trả tất cả các đơn vị Nga có liên quan đến vụ tấn công Sumy.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công thành phố Sumy, nhưng nói rằng mục tiêu là một cuộc họp của ban chỉ huy nhóm tác chiến - chiến thuật Seversk thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, diễn ra tại Sumy vào ngày hôm đó.
Theo đài RT, trong một tuyên bố ngày 14/4, bộ trên nói rằng cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Sumy đã khiến hơn 60 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.
Nga đã sử dụng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M để tấn công mục tiêu ở Sumy mặc dù các phương tiện tác chiến điện tử của quân đội Ukraine và các hệ thống phòng không do nước ngoài sản xuất phản công mạnh mẽ.
Tuyên bố của Nga cáo buộc: “Ukraine tiếp tục sử dụng người dân làm lá chắn sống, đặt các cơ sở quân sự và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của binh sĩ tại trung tâm của một thành phố đông dân”.
Trong khi đó, chính quyền địa phương tại Sumy nói rằng đây là vụ tấn công khiến nhiều người chết nhất ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay.
Sumy là thủ phủ của khu vực và là thành phố tiền tuyến có hơn 250.000 người sinh sống, chỉ cách biên giới với Nga 25 km. Nơi đây đã trở thành tâm điểm khi Ukraine rút lui sau cuộc tấn công bất thành vào khu vực Kursk của Nga.
Trong bài phát biểu buổi tối 13/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây áp lực lên Nga sau vụ tấn công tại thành phố Sumy. Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc tấn công vào Sumy cho thấy Moskva không thực sự quan tâm đến lệnh ngừng bắn mặc dù chính quyền Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận này.
Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vụ tấn công của Nga nhằm vào thành phố Sumy hôm 13/4 là một điều “khủng khiếp”.