UAV Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk của Liên bang Nga

Theo TASS, cuộc tấn công này đánh dấu nỗ lực gần đây thứ hai của lực lượng Ukraine nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 12/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước (Rosatom) cho biết sáng cùng ngày, một thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tổ máy đang hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Smolensk.

Sự cố xảy ra vào lúc 3 giờ 52 phút sáng (giờ Moskva, GMT +3) ngày 12/9/2025, khi một thiết bị bay không người lái chiến đấu bị hệ thống kỹ thuật đánh chặn tại khu công nghiệp của nhà máy, gần tổ máy số 3.

Thiết bị bay không người lái rơi xuống và phát nổ gần đường ống thông gió thuộc khoang lò phản ứng của tổ máy đang hoạt động.

Vụ nổ làm vỡ nhiều cửa kính của các công trình phụ trợ, bao gồm phòng nồi hơi khởi động và dự phòng, cũng như trạm làm mát.

Không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hiện trường.

Rosatom khẳng định hoạt động an toàn của nhà máy không bị ảnh hưởng.

Cả ba tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Smolensk vẫn đang vận hành bình thường, với tổng công suất 3.031 MW.

Mức phóng xạ tại khu vực nhà máy và các vùng lân cận vẫn nằm trong giới hạn nền tự nhiên.

Nhà máy điện hạt nhân Smolensk, do Rosenergoatom vận hành, cung cấp khoảng 20 tỷ kWh điện mỗi năm, chiếm hơn 80% tổng sản lượng năng lượng của khu vực.

Riêng trong tháng 8/2025, nhà máy đã sản xuất 2.069,5 triệu kWh, nâng tổng sản lượng từ đầu năm lên 12.630,8 triệu kWh.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần thứ hai gần đây lực lượng Ukraine tìm cách tấn công các cơ sở hạt nhân của Liên bang Nga.

Trước đó, kênh RT của Liên bang Nga hôm 24/8 cho dẫn thông tin từ Ban Quản lý Nhà máy điện ở tỉnh Kurs cho biết vào sáng cùng ngày, một thiết bị bay không người lái cảm tử của Ukraine bị bắn hạ đã làm hư hại một phần lưới điện và gây ra một vụ cháy nhỏ.

Theo RT, Ukraine đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở khí đốt và các bộ phận của lưới điện.

Gần nhất, báo The Kyiv Post ngày 22/8 cho biết thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công trạm bơm Unecha của Liên bang Nga, một trung tâm trọng yếu của hệ thống đường ống Druzhba, được cho là đã khiến việc cung cấp dầu cho Hungary bị gián đoạn.

Theo ông Robert Brovdi (“Madyar”), chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, nước này một lần nữa đã tấn công trạm bơm dầu lớn nhất của Liên bang Nga, thuộc hệ thống đường ống Druzhba, tại thành phố Unecha (tỉnh Bryansk).

Ông Brovdi thông báo trên Telegram rằng trạm Unecha đã bị nhắm mục tiêu bởi thiết bị bay không người lái của Trung đoàn 14 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Unecha, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, là trung tâm lớn nhất của hệ thống Druzhba, do tập đoàn Transnefteprodukt sở hữu. Cơ sở này dẫn dầu qua mạng lưới dài 9.000 km và giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp cho tổ hợp công nghiệp – quân sự của Liên bang Nga.

Ông Brovdi cũng công bố đoạn video cho thấy ngọn lửa bùng lên sau vụ tấn công (xem dưới đây).

Sau vụ tấn công, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) buộc Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba, sau khi nguồn cung từ Liên bnga Nga sang hai nước bị gián đoạn do một cuộc tấn công mới.

Trước đó vào ngày 13/8, các thiết bị bay không người lái cảm tử của Ukraine cũng đã tấn công trạm bơm Unecha (LDS “Unecha”) trên tuyến đường ống Druzhba.

Các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) nói với báo The Kyiv Post rằng chiến dịch này được thực hiện bởi HUR phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ.

Các kênh Telegram địa phương đưa tin có nhiều vụ nổ ở Unecha và khu vực lân cận, sau đó là một đám cháy lớn. Lực lượng thuộc Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Liên bang Nga đã được điều động tới hiện trường.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.