Trung Quốc sẽ không phong tỏa Bắc Kinh vì Olympic Mùa Đông

Các quan chức Trung Quốc vào ngày 11/1 tuyên bố sẽ không có kế hoạch phong tỏa Bắc Kinh cho đến khi tổ chức Olympic Mùa Đông đồng thời bổ sung rằng ngay cả khi xuất hiện biến thể Omicron tình hình vẫn nằm trong kiểm soát.

Chú thích ảnh
Nhân viên khử trùng tại trung tâm báo chí của Olympic mùa Đông vào ngày 10/1. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng có thể có thay đổi nếu xuất hiện ổ dịch quy mô lớn bên trong “bong bóng Olympic”.

Tờ Straits Times (Singapore) cho biết chỉ còn một tháng nữa là lễ khai mạc Olympic mùa Đông được tổ chức chức nhưng dịch COVID-19 vẫn hiện diện ở một số thành phố, bao gồm nơi chỉ cách Bắc Kinh 150 km do vậy xuất hiện nhiều lo ngại.

Tuy nhiên, Phó giám đốc cơ quan tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh-ông Huang Chun trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trực tuyến đã nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay không cần thiết để có thay đổi, trừ trường hợp bùng phát dịch ảnh hưởng đến những người ở trong bong bóng khép kín”. Ông cũng tiết lộ rằng nhiều chuyên gia và đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao biến thể Omicron.

“Hiện chưa có sự sắp xếp nào về việc phong tỏa phần còn lại của thành phố, dù từ chính quyền Bắc Kinh cho đến Uỷ ban tổ chức Olympic”, ông Huang Chun bổ sung.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi về lễ rước đuốc Olympic, các quan chức Trung Quốc chỉ đáp lại rằng quá trình chuẩn bị đang được tiến hành và truyền thông nên đợi thông báo chính thức.

Biến thể Omicron xuất hiện tại thành phố An Dương tỉnh Hà Nam và thành phố Thiên Tân đã dẫn đến phong tỏa diện rộng. Cả 2 khu vực này đều liền kề tỉnh Hà Bắc, là nơi tổ chức các môn thao trên tuyết trong Olympic Mùa Đông diễn ra từ 2-20/4.

Vào ngày 11/1, Trung Quốc ghi nhận 110 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 87 trường hợp ở tỉnh Hà Nam. Hiện chưa rõ những ca mắc mới này có liên quan đến biến thể Omicron hay không.

Bắc Kinh tổ chức thế vận hội mùa Đông trong một “bong bóng”-vòng khép kín với các vận động viên và những người tham dự sẽ giữ tách biệt với công chúng. “Bong bóng” này có hiệu lực từ tuần đầu tháng 1 với hàng nghìn người lái xe, tình nguyện viên… không tiếp xúc với bên ngoài trong nhiều tuần cho đến khi Olympic mùa Đông kết thúc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sân bay lớn nhất nước Anh lao đao vì biến thể Omicron
Sân bay lớn nhất nước Anh lao đao vì biến thể Omicron

Trong năm 2021, sân bay lớn nhất nước Anh Heathrow chỉ đón 19,4 triệu hành khách, chưa đầy 1/4 mức trước đại dịch và thấp hơn cả năm 2020, sau khi biến thể Omicron khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy vào tháng 12 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN