Trung Quốc giải thích lý do ủng hộ Nga tại Liên hợp quốc

Trung Quốc đã bỏ phiếu chống nghị quyết đình chỉ Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ).

Theo kênh RT (Nga) ngày 8/4, Trung Quốc đã giải thích quyết định bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền, gọi việc loại bỏ Moskva là có động cơ chính trị và coi nghị quyết là thiếu minh bạch.

Chú thích ảnh
Kết quả cuộc bỏ phiếu để trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ của các thành viên Đại hội đồng LHQ. Ảnh: RT

Nghị quyết đã được thông qua hôm 7/4 với 93 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Sau cuộc bỏ phiếu, Nga tuyên bố rằng họ đã quyết định rời khỏi Hội đồng Nhân quyền trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phát biểu với giới phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói: “Chúng tôi phản đối chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề nhân quyền, thực hiện các tiêu chuẩn kép có lựa chọn và sử dụng các vấn đề nhân quyền để gây áp lực lên các nước khác”.

Người phát ngôn trên lưu ý rằng quá trình soạn thảo nghị quyết đã không công khai cũng như không minh bạch và cho rằng việc thông qua nghị quyết sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”, gia tăng căng thẳng giữa các bên và làm trầm trọng thêm chia rẽ trong LHQ.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Gennady Kuzmin mô tả nghị quyết là bước đi bất hợp pháp và có động cơ chính trị nhằm vào một quốc gia thành viên LHQ có chủ quyền đang thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại độc lập.

Khi giải thích về quyết định của Nga rời khỏi cơ quan nhân quyền của LHQ, ông Kuzmin tuyên bố rằng Hội đồng Nhân quyền bị chi phối bởi nhóm quốc gia lợi dụng cơ chế này để đạt được các mục tiêu riêng. 

Sáng kiến ​​loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền được Washington đề xướng. Vào cuối tháng 3, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, đưa ra nghị quyết. Mỹ viện dẫn các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Nga ở Ukraine để biện minh cho động thái này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Mỹ hưởng lợi từ lập trường trung lập của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine
Mỹ hưởng lợi từ lập trường trung lập của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine

Washington cho rằng sự cân bằng của Trung Quốc giữa Nga và phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine là hành động có lợi cho Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN