Trung Quốc kêu gọi tránh chính trị hóa vấn đề nhân đạo tại Ukraine

Trung Quốc kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tránh chính trị hóa vấn đề này tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 6/4, ông  Zhang Jun, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tránh chính trị hóa vấn đề này tại Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ sự an toàn của dân thường và các cơ sở dân sự, giảm thiểu thương vong cho người dân, đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn và thông suốt cho người sơ tán và hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời, các quốc gia cũng cần đảm bảo các quyền cơ bản của phụ nữ, trẻ em, người bị thương và các binh sĩ bị giam giữ. Không nên chính trị hóa vấn đề nhân đạo”, ông Zhang nhấn mạnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cũng cho biết Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) nên tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện với Nga để giải quyết những bất đồng. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ, NATO và EU tham gia vào các cuộc đối thoại toàn diện với Nga để đối mặt trực tiếp với những bất đồng tích lũy trong nhiều năm, tìm ra giải pháp cho vấn đề và thúc đẩy việc xây dựng nền an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại nhiều địa phương ở Ukraine đang xấu đi, Nga cho biết nước này đã tiến hành nhiều hoạt động nhân đạo tại miền đông Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, tổng cộng 602.106 người, trong đó có 119.847 trẻ em, đã sơ tán khỏi Ukraine. 

Nga cũng đã chuyển hơn 8.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo là các nhu yếu phẩm, thuốc men đến Ukraine và tiến hành 750 hoạt động nhân đạo ở khu vực Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Nga cũng đã thiết lập hơn 9.500 điểm lưu trú tạm thời để tiếp nhận những người sơ tán từ Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.